Cơ quan điều tra thông tin vụ một gia đình người Hàn Quốc bị truy sát ở TPHCM

TPO - Công an TPHCM cho biết, đến 19h ngày 25/12, cơ quan chức năng vẫn chưa bắt giữ được nghi can truy sát gia đình người Hàn Quốc khiến 1 người chết, 2 người bị thương trên địa bàn quận 7.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM vừa thông báo tới Trung tâm Báo chí Thành phố: Đến 19h ngày 25/12/2019 vẫn chưa bắt được nghi can sát hại gia đình người Hàn Quốc tại phường Tân Phong, quận 7 vào rạng sáng 21/12. Hiện cơ quan CSĐT đang tập trung lực lượng truy xét nghi can này.

Đây là vụ giết người, cướp tài sản có yếu tố nước ngoài đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận hết sức quan tâm và đang trong quá trình điều tra, vì vậy Cơ quan CSĐT đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí không đăng tải các thông tin liên quan đến vụ việc. Khi có kết quả điều tra, cơ quan chức năng sẽ có thông tin chính thức tới các cơ quan thông tấn, báo chí thông qua Trung tâm Báo chí Thành phố.

Như tin đã đưa, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, nghi can là nam giới người Hàn Quốc, từ 20-25 tuổi, dáng người thư sinh, cao khoảng 1m67, tóc đen, trán cao, da trắng, đeo kính cận gọng đen, nói được tiếng Anh nhưng không chuẩn.

Rạng sáng 21/12/2019, nghi can đã trèo tường rào vào nhà của gia đình ông Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) ở khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghi can đã ra tay sát hại người vợ là bà Jung Yuong Sook (49 tuổi), cắt cổ người chồng là ông Yoon Sang Yong và đâm vào con gái là bé Yoon Jeong Jyi (16 tuổi) gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, nghi can lấy nhiều điện thoại di động của các nạn nhân đồng thời lấy 1 xe ôtô Chervolet Spark của gia đình để trước nhà, rồi tẩu thoát về khu vực cầu Thủ Thiêm 2, thuộc phường Bình An, quận 2, đồng thời đốt xe phi tang vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày.

Công an TPHCM yêu cầu bất cứ ai có thông tin gì liên quan đến nghi can nói trên phải thông báo đến Phòng Cảnh sát hình sự theo số điện thoại: 0935653637 (gặp anh Quá) để bắt giữ kịp thời.

Theo Theo Trung tâm Báo chí TPHCM
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.