Tường đá nằm trên sườn dốc và bao quanh 3 phía của dãy núi. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, đây có thể là một tiền đồn quân sự thời xưa.
Bức tường được xây dựng bằng cách xếp những khối đá chồng lên nhau, khá giống với dãy Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng.
Cổng thành cao khoảng 8 m, có vị trí chèn thanh chắn để khóa cổng.
Các nhà nghiên cứu chưa thể xác định chính xác tuổi của công trình này. Theo người dân địa phương, tường được xây dựng từ thời nhà Minh (1368-1644).
Bức tường đổ sụp ở vài vị trí. Người dân chăn thả dê quanh khu vực này khiến nó càng thêm hư hại.
Người dân xây nhà bên trong tường thành. Dựa vào các vết tích trên đá, giới khảo cổ khẳng định, một phần công trình được xây dựng lại vào năm 1851-1861.