Cô gái ở Sài Gòn bị ép 'vui vẻ' để chuộc video nhạy cảm

Mất sim điện thoại có tài khoản Zalo lưu nhiều hình ảnh nhạy cảm, Huyền bị gã đàn ông nhặt được sim buộc "vui vẻ", nếu không sẽ phát tán.

Công an quận Tân Bình (TP HCM) ngày 6/3 lập hồ sơ xử lý gã đàn ông 30 tuổi có dấu hiệu Cưỡng đoạt tài sản và Cưỡng dâm.

Một ngày trước, chị Huyền (20 tuổi) bất ngờ nhận được tin nhắn của người này qua mạng Zalo. Hắn nói đang giữ một số đoạn video nhạy cảm của chị, nếu đồng ý đến khách sạn "vui vẻ" và đưa 5 triệu đồng sẽ trả lại. Nếu cô gái từ chối hắn sẽ phát tán lên mạng "cho mang nhục".

Hoảng loạn, Huyền đến công an nhờ giúp đỡ. Chị cho biết những video "nóng" do mình tự quay, lưu trong phần mềm Zalo. Hồi tháng 1 chị làm mất sim nhưng không khoá tài khoản.

Chiều hôm đó, Huyền cùng bạn đến gặp gã đàn ông trên đường Hoàng Văn Thụ (phường 4, quận Tân Bình). Nói chuyện được một lúc, hắn yêu cầu chị theo mình đến khách sạn gần đó để "trao đổi".

Tại đây, gã bắt Huyền "phục vụ" mình mới trả clip. Cảnh sát ập vào, tạm giữ người này.

Bước đầu, gã đàn ông thừa nhận hành vi tống tiền và tình.

* Tên nạn nhân được thay đổi

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG