Cô gái 19 tuổi lên ngôi Hoa hậu Ấn Độ 2018 đẹp mê mẩn

Nhan sắc tân Hoa hậu Ấn Độ có nụ cười đẹp nhất
Nhan sắc tân Hoa hậu Ấn Độ có nụ cười đẹp nhất
TPO - Với việc giành danh hiệu Hoa hậu Ấn Độ 2018, Anukreethy Vas sẽ đại diện quốc gia này dự thi Hoa hậu Thế giới vào cuối năm nay.    
Cô gái 19 tuổi lên ngôi Hoa hậu Ấn Độ 2018 đẹp mê mẩn ảnh 1

Tối 19/6 (giờ địa phương), trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Ấn Độ, thí sinh Anukreethy Vas đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Ấn Độ lần thứ 55. 

Cô gái 19 tuổi lên ngôi Hoa hậu Ấn Độ 2018 đẹp mê mẩn ảnh 2

Cô gái 19 tuổi này đã xuất sắc vượt qua 29 thí sinh còn lại để bước lên vị trí cao nhất của cuộc thi.

Cô gái 19 tuổi lên ngôi Hoa hậu Ấn Độ 2018 đẹp mê mẩn ảnh 3

 Anukreethy Vas được đánh giá rất cao trong phần thi ứng xử khi cho rằng thất bại là người thầy tốt hơn thành công vì khi thành công liên tục thì ý chí nỗ lực giảm đi, cũng như những thất bại trong đời đưa cô đến vị trí hôm nay.

Cô gái 19 tuổi lên ngôi Hoa hậu Ấn Độ 2018 đẹp mê mẩn ảnh 4  Được biết, ngoài ngôi vị hoa hậu, người đẹp còn giành chiến thắng 3 phần thi phụ, đặc biệt là danh hiệu hoa hậu sở hữu nụ cười đẹp nhất.
Cô gái 19 tuổi lên ngôi Hoa hậu Ấn Độ 2018 đẹp mê mẩn ảnh 5 Anukreethy Vas cao 1,73 m hiện theo học Cử nhân Văn học bằng tiếng Pháp tại trường Cao đẳng Loyola và khát khao trở thành siêu mẫu quốc tế.
Cô gái 19 tuổi lên ngôi Hoa hậu Ấn Độ 2018 đẹp mê mẩn ảnh 6   Tân hoa hậu sở hữu vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ Ấn Độ với đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ.
Cô gái 19 tuổi lên ngôi Hoa hậu Ấn Độ 2018 đẹp mê mẩn ảnh 7 Với việc giành danh hiệu Hoa hậu Ấn Độ 2018, Anukreethy Vas sẽ đại diện quốc gia này dự thi Hoa hậu Thế giới vào cuối năm nay.
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.