Có 343 kết quả :

Chủ tịch Thế giới Di động: ‘Tôi biết rất rõ hoạt động của tập đoàn không hiệu quả’

Chủ tịch Thế giới Di động: ‘Tôi biết rất rõ hoạt động của tập đoàn không hiệu quả’

TPO - Tại đại hội cổ đông, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Thế giới Di động - nói: "Tôi biết rất rõ hoạt động tập đoàn không hiệu quả , nhưng rất nhiều nhà đầu tư không bán cổ phiếu, tiếp tục nắm giữ cho thấy niềm tin với tập đoàn. Tôi dành lời cảm ơn rất chân thành đến với cổ đông, bên cạnh đó là lời xin lỗi”.
Khối ngoại bán ròng mạnh nhất từ đầu năm

Khối ngoại bán ròng mạnh nhất từ đầu năm

TPO - Cổ phiếu trụ tiếp tục suy yếu, lực bán dâng cao khiến dòng tiền giao dịch trở nên dè dặt hơn. Khối ngoại có phiên bán ròng mạnh nhất kể từ đầu năm; VN-Index theo đó liên tục giằng co, kết phiên trong sắc đỏ. PGB của PG Bank gây chú ý với mức tăng hơn 6%...
Thế giới Di động mất cổ đông lớn

Thế giới Di động mất cổ đông lớn

TPO - Arisaig Asian Fund Limited - quỹ thành viên thuộc Arisaig Partners quản lý - vừa bán ra 114.000 cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm quỹ Arisaig Partners giảm từ 5% xuống còn 4,9% vốn điều lệ, tương ứng 73 triệu cổ phiếu MWG và không còn là cổ đông lớn tại MWG.
Hoàng Anh Gia Lai lấy tiền đâu để trả nợ?

Hoàng Anh Gia Lai lấy tiền đâu để trả nợ?

TPO - Nếu chào bán thành công 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, Hoàng Anh Gia Lai sẽ về 1.300 tỷ đồng. Số tiền này dùng để bổ sung vốn lưu động, thanh toán các khoản nợ của HAG và công ty con.
Vì sao Tập đoàn Hoà Bình chưa thể hoán đổi nợ?

Vì sao Tập đoàn Hoà Bình chưa thể hoán đổi nợ?

TPO - Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 nhưng bất thành do chỉ có 458 cổ đông, đại diện cho hơn 120 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Những đại hội cổ đông dang dở

Những đại hội cổ đông dang dở

TP - Vừa qua, liên tục doanh nghiệp tổ chức bất thành đại hội cổ đông (ĐHCĐ), do không đủ số lượng cổ đông tham dự. Điểm chung của những doanh nghiệp này là lượng cổ phiếu trôi nổi quá lớn, cơ cấu cổ đông bị pha loãng.
Bất ngờ động thái của Thế giới Di động trong việc trả cổ tức

Bất ngờ động thái của Thế giới Di động trong việc trả cổ tức

TPO - Thế giới Di động sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 5% bằng tiền, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng. Mức cổ tức này chỉ bằng một nửa so với mức chi ra năm 2021. Chưa kể, trong năm 2021, đơn vị này còn chi trả thêm cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100%.
Eximbank nói gì về việc cổ đông đòi miễn nhiệm tân Chủ tịch HĐQT?

Eximbank nói gì về việc cổ đông đòi miễn nhiệm tân Chủ tịch HĐQT?

TPO - Eximbank khẳng định, trình tự thủ tục tổ chức họp hội đồng quản trị liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Lương Thị Cẩm Tú và bầu bà Đỗ Hà Phương đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII đã tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ Eximbank và các quy định nội bộ của Eximbank.
Tập đoàn năng lượng Repsol SA chia cổ tức

Tập đoàn năng lượng Repsol SA chia cổ tức

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Repsol SA (REP) của Tây Ban Nha đã ghi nhận lợi nhuận ròng năm 2022 tăng vọt nhờ giá dầu tăng, cho phép doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào các nguồn năng lượng xanh chủ chốt. Sắp tới, Repsol SA (REP) tiến hành chia cổ tức.
Lộ diện doanh nghiệp chia cổ phiếu thưởng 'siêu khủng'

Lộ diện doanh nghiệp chia cổ phiếu thưởng 'siêu khủng'

TPO - Công ty CP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ lên tới 281%, còn Công ty CP Dược phẩm Hà Tây chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:180, có nghĩa cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 180 cổ phiếu mới.
Ngân hàng Việt ồ ạt bán vốn cho nhà đầu tư ngoại

Ngân hàng Việt ồ ạt bán vốn cho nhà đầu tư ngoại

TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - cho biết: "Việc tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài những năm qua tại các ngân hàng Việt mang lại những hiệu quả tích cực. Các nhà đầu tư nước ngoài giúp kiểm soát ngân hàng chặt chẽ hơn bên cạnh việc thanh tra, kiểm tra".