Cô bé lớp 4 hoảng loạn khi bị kẻ lạ đâm vật nhọn vào người

Vết thương trên vai nữ sinh lớp 4 bị kẻ lạ mặt dùng vật nhọn đâm.
Vết thương trên vai nữ sinh lớp 4 bị kẻ lạ mặt dùng vật nhọn đâm.
TPO - Trên đường đi học về, 2 người lạ mặt đã chạy xe máy ngang qua rồi dùng vật nhọn vỗ vào vai một nữ sinh học lớp 4 trường Tiểu học Hòa An 2 (Phụng Hiệp, Hậu Giang), khiến vai bé gái bị thương phải nhập viện.

Chiều 23/3, ông Phạm Minh Phục - Trưởng Công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang xác nhận vụ việc trên và cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vấn đề.

Được biết, sau khi tan học, nữ sinh trên đi về nhà được một quãng đường thì bỗng nhiên có 2 người từ phía sau chạy xe máy đến rồi vỗ mạnh vào vai làm cho bé gái loạng choạng ngã xuống vệ đường. Lúc đó, một số học sinh khác thấy nên đến đưa bé này về nhà. Sau khi nghe kể lại sự việc, phụ huynh bé gái trên phát hiện trên vai con mình có vết thương nhỏ nên lập tức nặn máu ra rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành thực hiện các chẩn đoán lâm sàng nhưng chưa phát hiện điều gì bất thường. Tuy nhiên, tinh thần bé hoảng loạn, do đó bệnh viện đã giữ lại để tiếp tục theo dõi.

Trước đó, trong suốt một thời gian dài, chị em phụ nữ tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cũng hoang mang lo sợ mỗi đi trên những đoạn đường vắng một mình, vì có nhiều trường hợp bị kẻ “biến thái” dùng vật sắc bén rạch vào mông. Không lâu sau đó, đối tượng trên được xác định là Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Vào tháng 12/2017, bị cáo Tuấn Anh đã bị TAND huyện Lấp Vò tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù về tội Cố ý  gây thương tích.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.