Cơ bản hoàn tất đề án đặt cược bóng đá

Cơ bản hoàn tất đề án đặt cược bóng đá
TP - Phó chủ nhiệm ủy ban TDTT Huỳnh Vĩnh Ái cho biết như vậy sau buổi làm việc với Giám đốc Cty cá cược bóng đá Singapare Tan Soo Nan chiều qua, 9/5.
Cơ bản hoàn tất đề án đặt cược bóng đá ảnh 1

“Theo thỏa thuận, chúng tôi không thể nói được gì”. Đó là câu trả lời chung của cả Phó Chủ nhiệm UB TDTT Huỳnh Vĩnh Ái và Giám đốc Cty cá cược bóng đá Singapare Tan Soo Nan sau cuộc làm việc chiều qua liên quan tới đề án đặt cược bóng đá tại VN.

Song trước cuộc “bao vây” của các phóng viên, ông Huỳnh Vĩnh ái đã “đầu hàng” với điều kiện chỉ nói được những gì có thể trong cuộc đối thoại sau đó ngay tại phòng làm việc của ông.

Ông có thể cho biết tiến độ thực hiện đề án đang được triển khai ở mức độ nào?

PCN Huỳnh Vĩnh Ái: Theo kế hoạch trước đây, tới quý 4, đề án mới đệ trình lên Thủ tướng Chính phủ nhưng vừa qua Chính phủ có yêu cầu chúng tôi hoàn thành và đệ trình ngay trong tháng 6 tới.

Hiện nay ban soạn thảo đề án đang tăng tốc tối đa cho công tác chuẩn bị. Chúng tôi rất mừng là trong thời gian qua dư luận đã đóng góp nhiều thông tin bổ ích, đưa ra những mặt được và chưa được khi triển khai đề án cũng như nêu lên những thách thức, cung cấp tư liệu... giúp chúng tôi rất nhiều trong việc xây dựng đề án. Về cơ bản, đề án đã được soạn thảo gần xong.

Dự kiến, cuối tháng 5, đầu tháng 6, chúng tôi sẽ gửi bản dự thảo lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan trước khi trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Vậy khi nào sẽ triển khai thực hiện đề án này?

Điều đó còn phụ thuộc vào quyết định của Thủ tướng.

Ông có thể cho biết phương thức quản lý đặt cược bóng đá sẽ được thực hiện như thế nào để chống tiêu cực?

Tôi xin nói ngay rằng chúng ta chỉ có thể giảm bớt chứ không thể loại bỏ hoàn toàn tiêu cực. Đặt cược bóng đá là một vấn đề rất nhạy cảm với xã hội. Mọi phương án mà chúng tôi đưa ra đều phải đặt phương án ngược lại để nghiên cứu mặt trái của nó.

Tuy nhiên đây là hình thức quá mới nên cũng có thể chưa phân tích sâu được mặt trái. Tất nhiên chúng tôi cũng đưa ra những giả định quy định và chế tài xử lý như phải quy định lứa tuổi cho đại lý đặt cược, có thể đưa ra mức giá trần, giá sàn cho đặt cược bóng đá dù thực tế nhiều nước không khống chế số tiền đặt cược...

Rất tiếc là đề án đang trong quá trình soạn thảo, lấy ý kiến nên tôi không thể nói rõ hơn được.

Những khó khăn mà ban soạn thảo gặp phải trong quá trình xây dựng đề án đặt cược bóng đá?

Cơ bản hoàn tất đề án đặt cược bóng đá ảnh 2
Phó Chủ nhiệm UBTDTT Huỳnh Vĩnh Ái

Khó khăn, sức ép lớn nhất với chúng tôi là dư luận xã hội. Nếu dư luận xã hội đồng tình ủng hộ, tức là người dân ủng hộ thì chúng ta có thể làm được, tất nhiên là phải đương đầu với những khó khăn, thách thức lớn. Rất may là thời gian gần đây dư luận số đông là ủng hộ.

Khó khăn thứ 2 là sự băn khoăn của người dân về cách quản lý như thế nào cho hiệu quả, giữ được ổn định xã hội, không tiếp tay cho cờ bạc tràn lan. Như việc thành lập Cty thế nào, quản lý ra sao, quy định đại lý thế nào, có đấu thầu hay không hay thực hiện chỉ định thầu...

Chúng tôi đang trong quá trình soạn thảo, lấy ý kiến với rất nhiều phương án được đưa ra nên chưa thể trả lời câu hỏi này được. Có thể sẽ tổ chức thí điểm rút kinh nghiệm trước khi triển khai rộng rãi đề án đặt cược bóng đá.

Ông nhận định tính khả thi của đề án ra sao?

Rất khả thi. Thứ nhất, theo phân tích, thị trường đặt cược tại VN rất lớn. Đó là yếu tố cực kỳ quan trọng.

Thứ 2, một số kinh nghiệm của nước bạn cung cấp cho chúng ta trong việc quản lý như các phần mềm về quản lý. Đặt cược bóng đá liên quan nhiều tới CNTT.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là thị trường lớn với 82 triệu dân. Theo một số nhà phân tích, ít nhất cũng có tới vài triệu người tham gia đặt cược thường xuyên. Tất nhiên số liệu này còn phải thẩm định lại.

Về nguồn thu dự kiến, theo các chuyên gia, Nhà nước có thể thu được vài trăm tỷ đồng/năm từ nguồn thu thuế đặt cược bóng đá hợp pháp, nếu tính theo như mức thuế của XSKT, còn nếu mức thuế khác đi thì nguồn thu cũng thay đổi.

Song nói tóm lại, chúng ta không “chăm bẵm” cho đặt cược bóng đá để tạo nguồn thu cho mục tiêu xã hội hóa TDTT.

Nếu ta “chăm bẵm” cái này để lấy tiền cho TDTT mà để xã hội rối loạn là không đúng. Đây chỉ là điều kiện để quản lý lại đặt cược bóng đá để người dân làm đúng quy định, kéo người hâm mộ trở lại với bóng đá trong nước.

Hoàng Nguyên
Thực hiện

MỚI - NÓNG