Clip thiếu nữ mặc váy 'lên gối' hạ gục nam sinh gây xôn xao mạng

Clip nữ sinh hạ gục nam sinh xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm đáng kể.
Clip nữ sinh hạ gục nam sinh xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm đáng kể.
Vụ xô xát được cho xuất phát từ bình luận trên facebook cá nhân kết thúc chóng vánh khi thiếu nữ không ngần ngại lên gối hai phát hạ gục nam sinh trước khi bỏ chạy.

Vụ việc diễn ra tại khuôn viên trường cấp 3 Sonoma Valley (California, Mỹ) giữa một nam sinh của trường này với nữ sinh học tại trường Creekside gần đó.

Theo thông tin ban đầu, vụ xô xát bắt nguồn từ việc nam sinh bình luận lên facebook cá nhân của cô gái khiến cô này tức giận tới tận trường để nói chuyện. Tại đây, hai người có cãi nhau và nam sinh đã cố tình hắt nước vào cô gái.

Và vụ xô xát đã xảy đến trước sự chứng kiến của khá đông học sinh trong trường. Song chỉ với hai đòn lên gối, cô gái đã hạ gục nam sinh rồi bỏ chạy trước khi một nhân viên nhà trường yêu cầu đứng lại.

Clip vụ đánh nhau này sau đó đã được đăng tải trên mạng xã hội facebook và ngay lập tức trở thành một hiện tượng khi có tới hơn 15 triệu lượt xem, 100.000 lượt share và 18.000 bình luận.

Được biết sau đó, chàng nam sinh khốn khổ kia đã trở về lớp với đôi mắt tím bầm còn cô gái đã bị Ban giám hiệu nhà trường tiến hành kỉ luật đình chỉ học tạm thời.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.