CLB Hà Nội giành Siêu Cup 2018: Dấu ấn ngoại binh

CLB đoạt Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2018. Ảnh: Duy Phạm
CLB đoạt Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2018. Ảnh: Duy Phạm
TPO - Trên sân Hàng Đẫy chiều nay, CLB Hà Nội và Becamex Bình Dương đã cống hiến cho các CĐV một trận đấu đỉnh cao, với phần thắng 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Chiến thắng của đội bóng Thủ đô ở Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2018 in đậm dấu ấn của các ngoại binh.

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson là người ghi cả hai bàn thắng cho CLB Hà Nội, ở các phút thứ 9 và 62. Samson cũng chính là cầu thủ đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2018

Sự xuất sắc của các ngoại binh là yếu tố chính giúp CLB Hà Nội chiếm lợi thế trước Becamex Bình Dương. Cụ thể cùng với Samson, Pape Omar là gương mặt khác giúp CLB Hà Nội chơi tốt. Ở tình huống ghi bàn thắng đầu tiên phút thứ 9, người kiến tạo để Samson ghi bàn chính là Omar.

Pha phối hợp giữa hai cầu thủ này khá đơn giản. Nhận đường chuyền của Đức Huy, từ bên cánh phải Omar đã phát huy tốt lợi thế về hình thể và tốc độ để thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ Bình Dương, chuyền vào trong cho Samson trong tư thế thuận lợi. Pha ra bóng không hợp lý của thủ môn Bùi Tấn Trường ở tình huống trên đã tạo điều kiện cho Samson ghi bàn, đem lại lợi thế lớn cho Hà Nội từ rất sớm.

CLB Hà Nội giành Siêu Cup 2018: Dấu ấn ngoại binh ảnh 1

Hoàng Vũ Samson trong tình huống mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Như Ý

CLB Hà Nội giành Siêu Cup 2018: Dấu ấn ngoại binh ảnh 2

Hậu vệ và thủ môn Tấn Trường của B.Bình Dương bất lực nhìn bóng đi vào khung thành sau pha dứt điểm. Ảnh: Duy Phạm

CLB Hà Nội giành Siêu Cup 2018: Dấu ấn ngoại binh ảnh 3

Sau khi ghi bàn, Hoàng Vũ Samson đã chạy ra góc sân để ăn mừng cùng các đồng đội. Ảnh: Duy Phạm

Trong phần lớn thời gian sau đó, chỉ Samson và Omar đã khiến hàng phòng ngự Bình Dương nhiều phen lao đao. Có thể kể đến pha đột phá của Samson bên cánh phải phút 12, trước khi tạt vào để Shumeiko dứt điểm, nhưng hậu vệ Bình Dương kịp cản phá. Hoặc tình huống diễn ra phút 34, lại là Omar tạt bóng để Samson đánh gót điệu nghệ nhưng đưa bóng đi chệch khung thành Bình Dương.

Trở lại với trận đấu, để giữ sức cho trận đấu với Shandong Luneng tại AFC Champions League ngày 19/2, CLB Hà Nội đã cất khá nhiều gương mặt “hot” trên ghế dự bị, như Quang Hải, Duy Mạnh hay Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên, phần còn lại của đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn quá mạnh. Thiếu Hùng Dũng ở giữa sân, nhưng Hà Nội vẫn có Pape Omar và Đức Huy. Omar chính là cựu thủ quân Thanh Hoá mùa giải trước, được đánh giá là một trong những ngoại binh “chất lượng cao” của V-League. Không có Quang Hải, nhưng bên cánh đội chủ nhà còn đó tiền vệ Phạm Thành Lương.

Trong khi đó, Becamex Bình Dương gặp bất lợi lớn khi vắng đội trưởng Tấn Tài và tiền đạo Tiến Linh. Không có Tấn Tài, tuyến giữa của Bình Dương đã “mất lửa”, không còn duy trì được sức mạnh như bình thường. Tấn Tài là nhân tố chính giúp Bình Dương đánh bại CLB Hà Nội tại cúp Quốc gia 2018 cách đây chưa lâu. Hàng tiền vệ hoạt động không hiệu quả đã khiến tiền đạo Anh Đức ở tuyến trên rơi vào cảnh thiếu bóng. Becamex Bình Dương đồng thời cũng để Hà Nội kiểm soát bóng, tạo được nhiều cơ hội hơn.

Dù vậy, các cầu thủ B.Bình Dương vẫn cho thấy họ là đội bóng khó đánh bại. Trong hiệp 1, đội khách tạo được khá nhiều cơ hội. Đáng tiếc nhất phải kể tới pha dứt điểm trượt đích của Sỹ Giáp phút 45+1. Trong tư thế cận thành, chân sút Bình Dương lại đưa bóng vọt ra ngoài trong sự tiếc nuối của HLV Trần Minh Chiến và các thành viên BHL. Trước đó, Tô Văn Vũ đã có một loạt pha xử lý kỹ thuật, loại bỏ hàng phòng ngự Hà Nội rồi tung ra pha dứt điểm rất quyết đoán, buộc thủ môn Văn Công phải đấm bóng ra.

Trong suốt trận đấu, các khán giả trên sân Hàng Đẫy đã liên tục được chứng kiến những màn tranh tài giữa cầu thủ đôi bên. Cầu thủ hai đội chơi bóng rất quyết tâm nhưng không có pha tranh chấp thô bạo, nguy hiểm nào.

Sau rất nhiều nỗ lực tấn công nhưng không ghi được bàn thắng, Bình Dương đã phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 62 do Samson ghi. Sau thời điểm này, các cầu thủ Hà Nội chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu, duy trì kết quả 2-0 cho tới khi kết thúc.

Chiến thắng 2-0 trước Becamex Bình Dương đã giúp CLB Hà Nội lần thứ 2 đoạt Siêu cúp Quốc gia. Đây là chiến thắng xứng đáng của HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò.

CLB Hà Nội giành Siêu Cup 2018: Dấu ấn ngoại binh ảnh 7
Theo Clip: VPF
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.