Chuyên gia Việt Nam duy nhất có phiếu bầu nói gì về kết quả Quả bóng Vàng 2021?

0:00 / 0:00
0:00
Lionel Messi giành Quả bóng Vàng thứ 7 trong sự nghiệp
Lionel Messi giành Quả bóng Vàng thứ 7 trong sự nghiệp
TPO - Nhà báo Trương Anh Ngọc là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2021.

Cuộc đua Quả bóng Vàng (Ballon d'Or) 2021 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về tiền đạo khoác áo PSG Lionel Messi. Chân sút người Argentina giành giải thưởng cá nhân danh giá thứ 7 trong sự nghiệp với 613 điểm. Ngôi sao của CLB Bayern Munich và ĐT Ba Lan Lewandowski xếp ở vị trí thứ 2 với 580 điểm.

Các vị trí còn lại trong top 5 gồm tiền vệ người Italia Jorginho (460 điểm) và bộ đôi tuyển thủ Pháp là tiền đạo Karim Benzema (239) và tiền vệ N'Golo Kante (186). Ronaldo - kình địch lớn nhất trong sự nghiệp Messi với 5 Quả bóng vàng, cán đích ở vị trí thứ 6 với 178 điểm.

Theo quy định, từ danh sách 30 ứng viên của Quả bóng Vàng được gửi đến vào đầu tháng 10 hàng năm, các nhà báo được yêu cầu chọn 5 ra cái tên mà họ cho là xuất sắc nhất. Vị trí số 1 được 6 điểm, số 2 được 4 điểm, số 3 được 3 điểm, số 4 được 2 điểm và số 5 cho 1 điểm. Từ đó, France Football sẽ tổng hợp điểm số để tìm ra 3 người có tổng điểm cao nhất và trao lần lượt Quả bóng Vàng, Bạc và Đồng.

Có 180 nhà báo đại diện cho 180 quốc gia trên thế giới được France Football mời tham gia bỏ phiếu hàng năm. Nhà báo Trương Anh Ngọc là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt.

Chuyên gia Việt Nam duy nhất có phiếu bầu nói gì về kết quả Quả bóng Vàng 2021? ảnh 1

Đáng lưu ý, lá phiếu của nhà báo Anh Ngọc trùng với kết quả trao giải của France Football. "Thật thú vị, kết quả cuối cùng cũng là thứ tự của top 5 cầu thủ cao điểm nhất trong cuộc bầu chọn của 180 nhà báo từ 180 nước trên thế giới được mời bỏ phiếu, cho thấy có vẻ đã có sự đồng thuận nào đó trong đánh giá", nhà báo Anh Ngọc chia sẻ.

Nói về kết quả năm nay, nhà báo Anh Ngọc cho biết, những số điểm của 5 ngôi sao đứng đầu nói trên đều là do 180 lá phiếu tạo nên. Và điểm số của anh chỉ góp phần tạo nên xếp hạng chung cuộc.

"Đây không phải là một cuộc dự đoán tỷ số, không phải trò xổ số hoặc dự đoán một kết quả đã có trước. Các lá phiếu của các nhà báo, chứ không phải FIFA, UEFA hay France Football nào đó đã tạo ra người chiến thắng và người chiến bại. Những lá phiếu phản ánh quan điểm của người có quyền bỏ phiếu về 5 người mà họ cho là xuất sắc nhất, chứ không phản ánh quan điểm của số đông.

Sẽ có những người không bầu như mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ bầu không chính xác, không chuẩn hay sai. Đơn giản bởi nếu người nào đó bầu cho Lewandowski ở vị trí số 1 (tương đương 6 điểm) và Messi số 2 (tương đương 4 điểm) thì số điểm ấy cũng chỉ có giá trị khi nó được cộng vào tổng điểm chung cho cầu thủ đó mà thôi", nhà báo Anh Ngọc bày tỏ.

Quả bóng Vàng được xem là giải thưởng danh giá nhất thế giới bóng đá. Đây là lần thứ 65 giải thưởng này được bầu chọn, trao giải. Trước đó, France Football đã hủy bỏ giải thưởng năm 2020 vì dịch bệnh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.