Chuyên gia Việt 'bắt bệnh' tuyển Đức: HLV Joachim Loew nên ra đi

HLV Joachim Loew và các học trò ở đội tuyển Đức rời nước Nga vào chiều nay (giờ Việt Nam).
HLV Joachim Loew và các học trò ở đội tuyển Đức rời nước Nga vào chiều nay (giờ Việt Nam).
TPO - Theo bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy, nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của đội tuyển Đức tại kỳ World Cup năm nay là do cuộc cải tổ nửa vời.

Thất bại 0-2 trước đội tuyển Hàn Quốc ở loạt trận hạ màn bảng F đã khiến nhà đương kim vô địch Đức phải bẽ bàng rời World Cup 2018 ngay từ vòng loại. Thất bại này đã góp phần tạo nên kết quả tệ hại nhất của tuyển Đức trong lịch sử 80 năm tham dự World Cup. Đây là lần đầu tiên Die Mannschaft bị loại ngay từ vòng bảng, kể từ khi tham gia World Cup vào năm 1938 tới nay. Bên cạnh đó, Đức cũng trở thành nạn nhân tiếp theo của lời nguyền dành cho các đội bóng châu Âu vô địch World Cup. Sau Pháp, Italy và Tây Ban Nha, và giờ đến Đức, sau khi đăng quang, tất cả đều bị loại ngay từ vòng bảng ở kỳ World Cup kế tiếp.

Theo BLV Vũ Quang Huy, tuyển Đức bộc lộ rất nhiều vấn đề sau trận thua Hàn Quốc.

“Tuyển Đức đã trở nên cũ kỹ, lỗi thời kể từ thời điểm họ lên ngôi vô địch World Cup 2014. Ở giải đấu năm nay, HLV Joachim Loew vẫn giữ nguyên ý tưởng chiến thuật mà họ đã trình diễn 4 năm trước và bị đối thủ "bắt bài" một cách dễ dàng. Trong khi đó, các ngôi sao của họ xuống phong độ, điển hình là các cầu thủ Thomas Muller, Marco Reus và Mesut Oezil…Sau khi lên đến đỉnh vinh quang, họ cũng mất đi động lực thi đấu và cống hiến, mất đi sự khao khát giành chiến thắng, mất đi sự đoàn kết gắn bó. Đây cũng là quy luật chung của bóng đá”.

Chuyên gia Việt 'bắt bệnh' tuyển Đức: HLV Joachim Loew nên ra đi ảnh 1 BLV Vũ Quang Huy

Cũng theo BLV Vũ Quang Huy, HLV Joachim Loew đã “hết phép”. Để tốt hơn trong tương lai, tuyển Đức cần một cuộc cải cách toàn diện. “Không thể nói HLV Joachim Loew ngại thay đổi bởi ông đã từng đưa vào sân thử nghiệm những các nhân tố mới toanh như Brandt, Goretzka, Plattenhardt, Suele…Thế nhưng, ông lại không dám mạnh dạn sử dụng họ một cách triệt để.

Tuyển Đức bị bắt bài và công cuộc cải tổ nửa vời đã đẩy Đức vào tình thế hôm nay. Bị loại sớm ở một giải đấu lớn như World Cup là nỗi đau tột cùng với một nền bóng đá mạnh như Đức, nhất là khi họ còn mang danh ĐKVĐ. Tuy nhiên, thất bại này là cần thiết để tuyển Đức nhìn lại chính mình. Theo tôi, để tốt hơn trong tương lai, tuyển Đức phải làm một cuộc cách mạng toàn diện và điều đầu tiên là nên để HLV Joachim Loew ra đi”.

Sau khi tuyển Đức dừng bước ở vòng bảng World Cup 2018, tờ Kicker (Đức) đã mở cuộc thăm dò dư luận. Kết quả tạm thời đến lúc này là hơn 76% người tham gia bày tỏ nguyện vọng muốn HLV Joachim Loew từ chức dù trước đó chiến lược gia này đã gia hạn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Đức đến năm 2022.

MỚI - NÓNG