Chuyên gia Phan Anh Tú: 'Lần hiếm hoi ông Park thay người không hiệu quả'

Ảnh: Duy Phạm
Ảnh: Duy Phạm
TPO - Theo chuyên gia Phan Anh Tú, những phương án thay người của HLV Park Hang Seo không hiệu quả trong trận đội tuyển Việt Nam bị Thái Lan cầm hoà 0-0 trên sân Mỹ Đình.

Tối 19/11, đội tuyển Việt Nam hoà 0-0 trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội chủ nhà chơi "ăn miếng trải miếng" kể từ đầu trận, nhưng 20 phút cuối trận liên tục bị đội bạn ép sân. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Đặng Văn Lâm, Việt Nam đã thủng lưới. 

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, HLV Park Hang Seo có những toan tính rất hợp lý khi tung Hồng Duy và Công Phượng vào sân thay Văn Toàn, Hùng Dũng trong hiệp hai. Tuy nhiên, lần hiếm hoi những phương án thay người của ông không hiệu quả.

"Kể từ khi thay Hồng Duy thay Văn Toàn vào sân, đội tuyển Việt Nam mất thế trận. Công Phượng thay Hùng Dũng cũng không hiệu quả", ông Phan Anh Tú đánh giá.

Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng, cuộc đọ sức giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở sân Mỹ Đình khép lại không bàn thắng nhưng kịch tính đúng tính chất của trận derby Đông Nam Á:

 "Đội tuyển Thái Lan đã rất nỗ lực triển khai nhiều phương án tấn công ở trận đấu hôm qua. Rõ ràng trận đấu này, Thái Lan tiến bộ hơn, chơi nhuần nhuyễn hơn và sắc bén hơn so với lần chạm trán trước đó. Cuối trận họ tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành tuyển Việt Nam, nhưng không thắng được đội tuyển Việt Nam với lối chơi phòng ngự phản công sở trường, vẫn tỏ ra vừa chắc chắn vừa nguy hiểm", ông Phan Anh Tú nhận định.

Bên cạnh nhiều tình huống căng thẳng, tâm điểm của trận đấu còn là những quyết định gây tranh cãi của trọng tài Al Kaf, đặc biệt là tình huống thổi phạt penalty (thủ thành Văn Lâm cản phá thành công) và tình huống từ chối bàn thắng vào lưới Thái Lan đối với tuyển Việt Nam.

Nói về hai tình huống trên, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng: "Trận đấu diễn ra trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam, trọng tài bắt 50-50 như vậy là không có lợi cho đội chủ nhà. Nhưng nếu phân tích kỹ thì trọng tài cũng có cái lý của họ. Theo ý kiến cá nhân tôi, trọng tài xử lý như vậy là không phù hợp".

Trận hòa Thái Lan không ảnh hưởng tới vị trí đầu bảng G của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng với 11 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Malaysia đã vươn lên vị trí thứ hai khi đánh bại đội tuyển Indonesia trên chảo lửa Bukit Jalil với tỷ số 2-0. Đội tuyển Thái Lan hiện xếp thứ 3 với 8 điểm, còn đội tuyển UAE rơi xuống vị trí thứ 4 ở bảng đấu. Indonesia chính thức bị loại với 5 trận thua.

Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng, kết quả hoà là hợp lý và đội tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp nhiều nhất ở bảng G : "Nếu đội tuyển Thái Lan thua họ sẽ bị đẩy đến bước đường cùng, tuyệt vọng quá lớn. Còn hoà thì đội tuyển Việt Nam vẫn có lợi thế đầu bảng và có quyền tính toán ở lượt trận tiếp theo.

Chúng ta còn hai trận sân khách và một trận sân nhà thời gian tới. Trận sân nhà gặp Indonesia dễ có 3 điểm. Trong khi đó, hai trận sân khách gặp Malaysia và UAE, cùng lắm là thua một trận và chúng ta hoàn toàn có khả năng đi tiếp".

MỚI - NÓNG