Chung kết Champions League: Quần tụ thiên hà

Thủ thành Courtois là người Bỉ hiếm hoi có mặt trong trận chung kết lịch sử.Ảnh: Getty Images
Thủ thành Courtois là người Bỉ hiếm hoi có mặt trong trận chung kết lịch sử.Ảnh: Getty Images
TP - Trận chung kết tại Lisbon không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa hai đội bóng cùng thành phố, mà còn là nơi hội tụ của những ngôi sao lớn của các nền bóng đá mạnh của lục địa già.

Người Italia sẽ cảm thấy trận derby thành Madrid mang đậm chất cá tính thiên thanh. Người hâm mộ Milan và Roma sẽ mừng nếu Ancelotti đưa Real đăng quang, còn Inter và Lazio sẽ thích thú nếu Simeone thắng cùng Atletico.

Tại xứ Wales, trận chung kết Champions League đang được quan tâm hơn bao giờ hết bởi họ có Gareth Bale để tự hào. Bale đã chứng minh rằng Real không nhầm khi chi số tiền kỷ lục để đưa anh về Bernabeu. Trước Bale, chỉ có bốn cầu thủ xứ Wale từng có mặt trong trận chung kết Champions League.

Nước Đức hướng tới Lisbon để theo dõi Khedira, tiền vệ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Loew. Đang bận rộn với kế hoạch chinh phục World Cup, nhưng ông sẽ hướng con mắt tới Lisbon để theo dõi học trò thi đấu bởi khả năng ra sân của Khedira là rất cao do Alonso bị cấm thi đấu.

Croatia biết từ trước trận bán kết rằng họ sẽ có đại diện tại Lisbon bởi Mandzukic của Bayern đối đầu với Modric bên phía Real. Modric đã thắng và trở thành cầu thủ thứ 15 của Croatia có mặt trong trận chung kết kể từ lần đầu tiên của Ivan Buljan (Hamburger SV, 1980) đến Mandzukic mùa trước. Bộ đôi Courtois và Alderweireld trở thành hai cầu thủ Bỉ hiếm hoi xuất hiện tại chung kết Champions League khi có mặt tại Lisbon. Brugge là CLB Bỉ duy nhất lọt vào chung kết nhưng thua Liverpool năm 1978.

Khi còn thi đấu, Ancelotti có Scudetto và Coppa Italia với Roma trước khi tới Milan. Simeone cũng có cú đúp tương tự với Lazio trước khi tới đầu quân cho Inter.

Tại trung tâm huấn luyện Clairefontaine, dù đang bận rộn với việc chuẩn bị cho World Cup, nhưng HLV tuyển Pháp Deschamps sẽ theo sát phong độ của Benzema cũng như trung vệ 21 tuổi Varane. Người Thổ Nhĩ Kỳ lại kỳ vọng vào Turan. Tiền vệ cánh 27 tuổi của Atletico được mong chờ trở thành cầu thủ nước này đầu tiên vô địch châu Âu sau thất bại của Basturk (Leverkusen, 2002), Altintop (Bayern, 2010) và Sahin (Dortmund, 2013).

Cuối cùng, đất nước Bồ Đào Nha vừa đoàn kết nhưng cũng bị chia rẽ bởi trận chung kết. Đoàn kết bởi họ tự hào vì trận đấu diễn ra trên đất nước mình, nhưng thực tế đó là cuộc đối đầu sống còn giữa những cầu thủ Bồ Đào Nha. Đặc biệt người hâm mộ Benfica bị chia đôi vì hai cầu thủ con cưng một thời Tiago vào Coentrao phải đối đầu nhau đêm nay.

MỚI - NÓNG