Chưa kịp đón cao điểm hè đã phải cắt tàu vì dịch trở lại

0:00 / 0:00
0:00
Đuường sắt lại phải tạm dừng khai thác một số đoàn tàu vì dịch COVID-19 tái bùng phát.
Đuường sắt lại phải tạm dừng khai thác một số đoàn tàu vì dịch COVID-19 tái bùng phát.
TPO - Trước diễn biến phức tạp của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, để đảm bảo an toàn và hạn chế lây lan cho hành khách và trong cộng đồng, ngành đường sắt tạm ngừng chạy một số đôi tàu địa phương trong tháng 5.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty đã quyết định dừng khai thác 1 số đoàn tàu khách địa phương trong tháng 5 này. Thời gian tạm dừng khai thách từ nay cho tới khi có thông báo mới.

Khu vực phía Bắc: sẽ dừng khai thác 1 số đoàn tàu trên tuyến Hà Nội – Yên Bái – Lào Cai, gồm: YB3/4; SP3/4.

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tạm dừng các đôi tàu: LP7/HP2; LP3/LP8; HP1/LP2.

Tuyến Hà Nội – Vinh, tạm dừng các tàu: NA1/2.

Khu vực phía Nam: tạm dừng một số đôi tàu trên tuyến Sài Gòn – Nha Trang, gồm: SNT1/2, SNT5.

Khách đã mua vé trên các tàu trên sẽ được đổi sang các đoàn tàu còn hoạt động (nếu có), hoặc khác có thể liên hệ tại các nhà ga đường sắt để trả vé không thu phí.

Việc tạm dừng khai thác các tàu trên, ngành vận tải đường sắt tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Mới 3 ngày trước đường sắt thông báo tăng cường chạy tàu khu đoạn kết nối Hà Nội/TPHCM với các địa phương du lịch để phục vụ cao điểm hè. Với hy vọng khách hè có thể bù phần nào thiệt hại do “thất thu” dịp cao điểm Tết Nguyên đán vừa qua.

Dù lịch chạy tàu tăng cường hè chỉ bắt đầu tư ngày 27/5 tới, nhưng với tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, rất khó dự báo diễn biến tiếp theo.

MỚI - NÓNG