Chữa cao huyết áp đơn giản bằng hoa đại

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Có thể dùng hoa đại sắc uống để chữa ho và cao huyết áp. Ngoài ra loại hoa này còn giúp chữa phù thũng.

Hỏi: Tôi được người quen mách cách dùng hoa đại có thể chữa cao huyết áp, phù thũng. Xin hỏi có đúng hoa đại chữa được những bệnh nêu trên không? Xin cho biết công dụng của cây này - Lê Thị Miền (Thanh Hóa).

BSCK I Nguyễn Kim Lan, Phòng khám 121 Vĩnh Hồ, Hà Nội: Cây hoa đại được trồng làm cảnh ở các chùa chiền, công viên. Hoa đẹp, có mùi thơm mát. Theo Đông y, đúng là hoa đại được sử dụng để chữa cao huyết áp. Ngoài ra, còn dùng để chữa bệnh ho lâu ngày. Cách thực hiện: dùng 6 - 12g hoa sắc với 200ml nước uống trong ngày.

Còn để chữa phù thũng, người ta lại không dùng hoa đại mà dùng vỏ và rễ cây phơi khô, khi dùng sao vàng, mỗi lần dùng 10g sắc với 200ml nước uống trong ngày. Ngoài ra, lá cây đại tươi còn được sử dụng để chữa sưng đau, sai khớp, bong gân, giãn dây chằng. Khi dùng giã nát lá đắp vào chỗ đau.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.