Chủ tiệm vàng Hoàng Mai sẽ khởi kiện UBND quận Bình Thạnh

Chủ tiệm vàng Hoàng Mai cho biết sẽ khởi kiện nếu Chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh không hủy quyết định 2446 và xin lỗi bằng văn bản - Ảnh: Trung Hiếu
Chủ tiệm vàng Hoàng Mai cho biết sẽ khởi kiện nếu Chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh không hủy quyết định 2446 và xin lỗi bằng văn bản - Ảnh: Trung Hiếu
Ngày 16/5, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, chủ tiệm vàng Hoàng Mai (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết sẽ gửi đơn khiếu nại Quyết định số 2446 của Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh liên quan đến việc khám xét tiệm vàng Hoàng Mai vào ngày 24/4.

“Nếu Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh không hủy Quyết định số 2446 và xin lỗi bằng văn bản, tôi sẽ nộp đơn khởi kiện ra tòa”, bà Mai nói.

Liên quan đến câu hỏi sẽ không khiếu nại như cam kết mà một số tờ báo thông tin, bà Mai nói: “Công an Q.Bình Thạnh có bắt tôi cam kết không khiếu nại sẽ trả lại số USD thu giữ. Tuy nhiên tôi đã chứng minh số tiền đó là hợp pháp và không đồng ý điều này. Tôi chưa bao giờ cam kết không khiếu nại cả”, bà Mai nói.

Theo luật sư Nguyễn Duy, người tư vấn pháp lý cho bà Mai, việc khám xét không đúng thẩm quyền.

“Căn nhà số 384 trên đường Bùi Hữu Nghĩa vừa là chỗ ở vừa là nơi kinh doanh của bà Mai. Nếu công an khám xét từ lầu 2 đến lầu 7 của tòa nhà thì không nói làm gì, đằng này họ lại khám xét luôn cả lầu 1 nơi bà Mai kinh doanh. Việc khám xét này không đúng thẩm quyền”, ông Duy nói.

Ông Phan Văn Định, Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND quận Bình Thạnh cho biết khiếu nại hay không là quyền của bà Mai. Ông Định không có ý kiến về việc này.

Trong một diễn biến có liên quan, trao đổi với PV, ông Dương Công Kiên cho biết, trong sáng 6/5, Công an Q.Bình Thạnh đã làm việc với ông xung quanh việc nghi ngờ ông này mua bán trái phép 100 USD. Tuy nhiên, ông Kiên nói ông bác bỏ việc mình mua bán ngoại tệ trái phép.

Trước đó, vào chiều 24/4, do nghi ngờ tiệm vàng Hoàng Mai mua bán ngoại tệ trái phép, Công an Bình Thạnh đã kiểm tra tiệm vàng. Công an thu giữ 559 lượng vàng SJC và hơn 14.000 USD của tiệm vàng này. Sau đó công an trả lại toàn bộ tài sản, chỉ giữ lại 100 USD do nghi ngờ đó là số tiền vi phạm.

Ngày 5/5, bà Mai cũng đã có đơn khiếu nại gửi Công an quận Bình Thạnh đề nghị trả lại 100 USD.

Theo Trung Hiếu

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.