Có 106 kết quả :

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 12/12/2023 tại Hà Nội. Ảnh: Như ý

Tự hào vị thế Việt Nam

TP - Đối ngoại Việt Nam năm 2023 được đánh giá là một điểm sáng, đóng góp vào thành tích chung của đất nước trong bức tranh nhiều màu xám của thế giới. Cuối năm, Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden, điều mà không phải quốc gia nào cũng làm được.
Hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam

Hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam

TPO - Trong 2 ngày diễn ra các sự kiện của đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Việt Nam, Công an TP Hà Nội đã huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ cùng trang thiết bị, phương tiện hiện đại nhất, bố trí các điểm chốt, khu vực bảo vệ một cách khoa học, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn.
Chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân rời thủ đô Hà Nội

Chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân rời thủ đô Hà Nội

TPO - Vào lúc 17h30 hôm nay (13/12), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên cùng Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc cất cánh rời Sân bay Quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân rời thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân rời thủ đô Hà Nội

TPO - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược toàn diện (2008 - 2023), thể hiện tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đối với truyền thống hữu nghị, tầm vóc quan hệ song phương hiện nay cũng như triển vọng tốt đẹp trong thời gian tới của quan hệ hai nước.
Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

TPO - Ngày 13/12, Việt Nam và Trung Quốc nhất trí ra “Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”.
Lịch sử sang trang mới

Lịch sử sang trang mới

TP - Sau cuộc hội đàm cấp cao ngày 12/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng xem và nghe giới thiệu về 36 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết giữa các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12-13/12. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ngày càng thực chất, vững chắc và toàn diện trên mọi lĩnh vực, kể từ khi hai bên thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược toàn diện (năm 2008) đến nay.
Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra phương án bảo vệ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra phương án bảo vệ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

TPO - Sáng nay (12/12), Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp tiến hành kiểm tra công tác triển khai phương án bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn tại một số điểm trên địa bàn Thành phố, trước chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Việt Nam.
Mở ra trang sử mới chung tay hướng tới hiện đại hóa

Mở ra trang sử mới chung tay hướng tới hiện đại hóa

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến 13/12/2023, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi bài đăng trên Báo Nhân Dân. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung bài viết.
Trên tường phòng trưng bày của chợ ngọc trai Chư Kỵ Sơn Hạ Hồ treo các bức ảnh có chủ đề “Sự quan tâm của lãnh đạo” và ở vị trí trang trọng nhất là ảnh chụp Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang Tập Cận Bình thị sát chợ ngọc trai vào tháng 2/2003 Ảnh: Linh Nhi

Ông Tập Cận Bình với ngành nghề ngọc trai

TP - Cuối tháng 11, chúng tôi tròn mắt khi thấy ở giữa thủ phủ ngọc trai Trung Quốc, người ta trưng ra viên ngọc trai nước ngọt “khủng” với đường kính 2,6cm giá bán hơn 4,2 tỷ đồng. Và ngạc nhiên hơn khi biết trước khi có chỉ đạo của ông Tập Cận Bình năm 2003 (lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang), nơi đây người ta bán ngọc trai theo kilogram (kg).
Phúc sau dồi dào

Phúc sau dồi dào

TP - Người xưa đúc kết: “Mất tiền là mất ít, mất bạn là mất nhiều, mất lòng tin là mất tất cả”. Ngược lại, có thể nói có lòng tin, đặc biệt là lòng tin chiến lược, là được tất cả.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện thân mật với Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba tại cửa khẩu Hữu Nghị Ảnh: Duy Chiến

Có một cây đa Hữu Nghị ở biên giới Việt -Trung

TP - Gần 4 tháng trước, tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) có một sự kiện đặc biệt, đó là sự hiện diện của cây đa mang tên Hữu Nghị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cùng đại diện lãnh đạo ban - bộ ngành Trung ương, địa phương vun trồng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho cá ăn trong khu Nhà sàn Bác Hồ năm 2015Ảnh: TTXVN

Nhiều dư địa cho hợp tác Việt – Trung

TP - Chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba (từ ngày 12-13/12) của ông Tập Cận Bình với danh nghĩa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc sẽ là dịp để lãnh đạo hai nước xác định những phương hướng, trọng tâm lớn, các biện pháp cụ thể để tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích của cả hai bên.
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba trao đổi với phóng viên ngày 10/12 Ảnh: Như Ý

Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc: Định vị mới, phương hướng mới, triển vọng mới và động lực mới

TP - Trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ thảo luận nhiều vấn đề trong quan hệ song phương, tạo ra định vị mới, phương hướng mới, triển vọng mới và động lực mới, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nói với phóng viên ngày 10/12.
Khả năng chống vũ khí của xe Hồng Kỳ dành cho lãnh đạo Trung Quốc. Ảnh: Daily Mail.

Bên trong dòng siêu xe Trung Quốc dành cho nguyên thủ quốc gia

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng, cấp ủy đảng và chính quyền các cấp cần hết sức chú ý tăng cường phát triển độc lập các công nghệ và linh kiện cốt lõi để thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành sản xuất ô tô, xây dựng thương hiệu nội địa thực sự mạnh. Báo chí cho rằng, xe Hồng Kỳ N701 dành cho lãnh đạo Trung Quốc được trang bị tấm giáp chống rốc-két, cửa sổ chống đạn và hệ thống nén khí chống tấn công hóa học.