Chủ tịch TP Thanh Hoá chỉ đạo mua bánh mì, nước uống tiếp dân

Chủ tịch TP Thanh Hoá chỉ đạo mua bánh mì, nước uống tiếp dân
TPO- Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) Đào Trọng Quy đã chỉ đạo mua bánh mỳ, nước uống cho người dân khiếu nại, rồi lắng nghe ý kiến của họ trưa nay, 24-12, ngay tại phòng họp của UBND Thành phố.

> Cư dân mạng bóc mẽ trò lừa ‘đĩa bay’ ở Thanh Hóa
> Thanh Hóa có Phó Chủ tịch mới

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Đào Trọng Quy tiếp dân trưa nay. Ảnh: Hoàng Lam
Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Đào Trọng Quy tiếp dân trưa nay. Ảnh: Hoàng Lam.

Sáng 24-12, hàng chục hộ dân ở đường Cầm Bá Thước, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tập trung đứng, ngồi trước lối ra vào của trụ sở UBND TP Thanh Hóa.

Những người này đề nghị được gặp lãnh đạo, giải quyết những kiến nghị của họ về chủ trương, phương án di chuyển các điểm kinh doanh tự phát tại khu vực đường Trịnh Thị Ngọc Lữ (chợ đêm), đường Mai An Tiêm, khu vực xung quanh chợ Rau quả thực phẩm Lam Sơn và chợ hoa quả tự phát đường Cầm Bá Thước, phường Lam Sơn về chợ đầu mối rau quả thực phẩm Đông Hương (TP Thanh Hóa) do UBND Phường Lam Sơn triển khai.

Gần 12 giờ trưa, sau giờ làm việc buổi sáng, về đến trụ sở, ông Đào Trọng Quy - Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa trực tiếp ra mời người dân vào phòng họp của cơ quan, yêu cầu văn phòng chuẩn bị nước, bánh mì cho người dân; đồng thời chỉ đạo mời các lãnh đạo phường, ngành chức năng đến lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Trước khi lắng nghe ý kiến của người dân, ông Đào Trọng Quy phê bình và đề nghị văn phòng UBND Thành phố rút kinh nghiệm về việc để công dân ngồi, nằm, đứng tập trung trước trụ sở mà chưa hướng dẫn cụ thể để họ đến làm việc, gửi kiến nghị theo quy định của pháp luật; phê bình các công dân về việc tập trung, khiếu nại, kiến nghị không đúng quy định.

Sau đó, ông Quy trao đổi lại về chủ trương đúng đắn thực hiện di chuyển chợ, điểm kinh doanh tự phát..., và đề nghị nhân dân ủng hộ và thực hiện nghiêm chủ trương này.

Sau khi đại diện người dân kiến nghị cơ quan chức năng cần tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh hoạt động như bố trí khung giờ, quy định xe trọng tải vào các tuyến đường để chuyển hàng đến, đi..., Chủ tịch UBND TP Đào Trọng Quy đã chỉ đạo phòng chức năng tiếp thu các ý kiến, xem xét, xây dựng phương án gửi đến những hộ dân kinh doanh, cơ quan chức năng trước ngày 29-12.

Người dân nêu ý kiến. Ảnh: Hoàng Lam
Người dân nêu ý kiến. Ảnh: Hoàng Lam.

Với cách trao đổi, giải quyết thấu tình, đạt lý của chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, hàng chục hộ dân kinh doanh đã đồng thanh hứa không kinh doanh lấn chiếm lòng đường, hè phố; không làm ô nhiễm môi trường; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; không tập trung kiến nghị, khiếu nại...

Buổi giải quyết kiến nghị của công dân kết thúc lúc 13h20 (hơn một giờ làm việc) trước khi lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa tham dự một cuộc họp khác vào giờ làm việc hành chính buổi chiều.

Nhiều công dân vừa đồng thanh hoan hô chủ tịch UBND TP Thanh Hóa vừa xúc động nói: Nếu các vấn đề bức xúc của người dân được lãnh đạo cơ quan chức năng lắng nghe, giải quyết thấu tình, đạt lý và thân tình như thế này, thì công dân rất hạnh phúc và nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.