Chủ tịch tỉnh Bình Dương trực tiếp giải quyết khiếu nại của công dân

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch tỉnh Bình Dương trực tiếp giải quyết khiếu nại của công dân
TPO - Theo thông báo do ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương ký, vào ngày 1/11 tới đây, Chủ tịch UBND tỉnh này sẽ trực tiếp tiếp và đối thoại với công dân tại trụ sở. Trước đó, 18 tháng qua do dịch bệnh công tác tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh bị gián đoạn

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thực hiện việc tiếp công dân và tổ chức đối thoại tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh kể từ ngày 1/11 tới.

Thông báo nêu, do tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, đề nghị công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh xem xét tiếp tục gửi đơn thông qua dịch vụ bưu chính đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định.

Trong trường hợp phải đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bình Dương để liên hệ, giải quyết công việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh đề nghị công dân chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng khuyến cáo của cơ quan y tế.

Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Dương phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tốt công tác tiếp công dân theo quy định; đồng thời, triển khai thực hiện tốt phương án phòng, chống dịch trong quá trình tiếp công dân.

Chủ tịch tỉnh Bình Dương trực tiếp giải quyết khiếu nại của công dân ảnh 1

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, lãnh đạo tỉnh Bình Dương tạm ngưng tiếp công dân tại trụ sở

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương để tổ chức tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân năm 2013 và đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Trước đó, do tình hình dịch bệnh COVID-19, Bình Dương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, tạm dừng tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Việc Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tiếp công dân vào ngày 1/11 tới đây là lần trở lại sau 18 tháng gián đoạn. Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, 18 tháng qua, địa phương liên tục có sự thay đổi về nhân sự. Từ năm 2016 đến tháng 10/2020, ông Trần Thanh Liêm giữ vị trí Chủ tịch tỉnh; tiếp theo là ông Nguyễn Hoàng Thao giữ vị trí này đến tháng 6/2021; từ tháng 7/2021 cho đến nay, ông Võ Văn Minh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Mặt khác, từ năm 2020 đến nay, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Bình Dương liên tục thực hiện giãn cách xã hội nên không thể tiếp dân trực tiếp tại trụ sở mà thông qua các hình thức khác nhau phù hợp với diễn biến dịch bệnh. Khi hết thời gian giãn cách, trụ sở tiếp dân mở cửa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Chánh Thanh tra tỉnh được phân công tiếp dân theo quy định.

Đối với ông Võ Văn Minh, 3 tháng đảm nhận vị trí Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng là lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh và địa phương thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế người dân lưu thông nên không tổ chức tiếp dân trực tiếp.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.