Chống dịch không hiệu quả, một số cán bộ ở Đồng Nai bị cho thôi chức

0:00 / 0:00
0:00
Chống dịch không hiệu quả, một số cán bộ ở Đồng Nai bị cho thôi chức
TPO - Thông tin từ Thành ủy thành phố Biên Hòa cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định cho thôi chức, chuyển công tác đối với 4 cán bộ là lãnh đạo phường và Phòng Y tế thành phố.

Theo đó, ông Nguyễn Minh Tiến - Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa và ông Trần Quang Minh - Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường Tân Hòa, thôi giữ các chức vụ trên và được điều động về UBND TP Biên Hòa chờ phân công nhiệm vụ mới.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Bí thư Đảng ủy phường Tân Vạn cũng được Thành ủy thành phố Biên Hòa điều động về công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Biên Hòa.

Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa cũng điều động ông Trần Hữu Hậu - Trưởng phòng Y tế TP Biên Hòa về UBND TP Biên Hòa chờ nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, UBND TP Biên Hòa đã quyết định cho bà Huỳnh Thu Hà thôi giữ chức chủ tịch UBND phường Hóa An và điều động bà Hà về công tác tại Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao TP Biên Hòa.

TP Biên Hòa là địa phương duy nhất ở tỉnh Đồng Nai được đánh giá là khu vực có nguy cơ rất cao về dịch COVID-19. Trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai từng nhấn mạnh việc phải thay thế các lãnh đạo địa phương nếu công tác chống dịch không hiệu quả.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.