Hàng tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu phụ:

Cho xuất đường, nhưng có điều tiết của tỉnh

Cho xuất đường, nhưng có điều tiết của tỉnh
TP - Trước tình cảnh hàng nông sản của DN Lào Cai bị dồn ứ, ngày 13/8, UBND tỉnh Lào Cai có văn bản, yêu cầu cửa khẩu phụ Bản Vược (Bát Xát) ưu tiên làm thủ tục, điều tiết giao thông, phương tiện, bốc xếp, giúp DN xuất khẩu gạo, đường, cao su Việt Nam thông quan. 

Với mặt hàng đường, Bộ Công Thương cũng có công văn, tạm ngừng việc cho phép tái xuất đường qua cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, kể cả DN đã được UBND tỉnh này lựa chọn được tái xuất qua cửa khẩu trên. Với những trường hợp được cấp phép trước đó, DN vẫn thực hiện tạm nhập tái xuất theo thời gian của giấy phép.

Tuy nhiên, các DN cho rằng, việc cho các DN tạm nhập tái xuất tiếp tục thực hiện, khiến việc “tạm ngưng” trên của Bộ Công Thương gần “như bằng không”. Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Hiệp hội Mía-Đường Việt Nam nói: “Các DN con cưng họ đã cấp cả rồi, nay chẳng qua ngừng cấp mới nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì”.

Trong khi đó, ông Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng hai tháng qua, từ khi cấp phép tới nay, các DN tạm nhập tái xuất đường chỉ mới thực hiện khoảng 1.000 tấn (trong số 9.000 tấn được cấp phép). Các DN trên sẽ tiếp tục được thực hiện hết giấy phép, tuy nhiên, việc hàng hóa xuất nhập sẽ chịu sự điều tiết của tỉnh. 

Theo UBND tỉnh Lào Cai, từ tháng 6/2014 đến ngày 4/8/2014, hàng tạm nhập tái xuất gần 1.600 container, đạt 88 triệu USD. Trong đó, chủ yếu là hàng đông lạnh, bông nguyên liệu, đường kính, lốp ô tô…

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.