Chở một tấn nội tạng bẩn về Bắc Ninh tiêu thụ

Chở một tấn nội tạng bẩn về Bắc Ninh tiêu thụ
TPO - Ngày 4/11, Đội cảnh sát giao thông số 14 Hà Nội đã thu giữ gần 1 tấn nội tạng động vật chứa trong các thùng xốp, lõng bõng nước, bốc mùi hôi.

Số nội tạng trên được vận chuyển trên xe tải có thùng kín mang BKS 99K-8058, lưu thông trên đường dẫn cầu Thanh Trì.

Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu (Phó đội trưởng đội CSGT số 14) cho biết, trong quá trình xử lý vi phạm giao thông với chiếc xe tải này, họ đã tiến hành kiểm tra thùng xe và phát hiện số nội tạng trên.

dfsda
Nội tạng chứa trong các thùng xốp, lõng bõng nước, bốc mùi hôi

Bà Dương Thị Liên (thường trú tại Yên Phong, Bắc Ninh), chủ lô hàng khai nhận: nội tạng được mua tại một lò mổ tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) và được đưa về Bắc Ninh tiêu thụ. Nội tạng được mua từ một lò mổ có giấy phép, lợn được đưa vào mổ có giấy kiểm dịch.

Tuy nhiên, do nội tạng là hàng thải loại, nên khi mua, bà Liên không tiến hành làm sạch, đóng gói và xin cấp các giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy chứng nhận an toàn vệ sinh theo quy định. Nội tạng được mua với giá 15.000 đồng/kg.

Số hàng này sau đó được chuyển cho Công an huyện Thanh Trì xử lý. Theo quy định hiện hành, số nội tạng sẽ bị thiêu hủy; lái xe, chủ hàng còn bị phạt vi phạm hành chính vì vận chuyển, buôn bán thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo đội CSGT số 4, đây là lần thứ 2 bà Liên và lái xe tải này bị phát hiện và xử lý do vận chuyển nội tạng bẩn trong 3 tháng lại đây.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.