Chở cả xe động vật hoang dã và hàng lậu từ Đắk Lắc ra Hà Nội tiêu thụ

Công an Ninh Bình phát hiện, bắt giữ xe chở động vật hoang dã và hàng lậu - Ảnh: CA Ninh Bình
Công an Ninh Bình phát hiện, bắt giữ xe chở động vật hoang dã và hàng lậu - Ảnh: CA Ninh Bình
TPO - Ngày 8/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt vụ vận chuyển động vật hoang dã và hàng hóa lậu đang trên đường từ Đắk Lắc đưa ra Hà Nội tiêu thụ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, trước đó, vào 8h10 ngày 6/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện tại tuyến đường Trần Nhân Tông (đoạn thuộc phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình) có xe ô tô khách BKS 47B-023.12 chạy hướng Ninh Bình - Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 6 cá thể tê tê, một số thùng xốp đựng các bộ phận động vật được xác định là hoang dã nhưng đã bốc mùi và 4000 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Esse.

Chở cả xe động vật hoang dã và hàng lậu từ Đắk Lắc ra Hà Nội tiêu thụ ảnh 1
Chở cả xe động vật hoang dã và hàng lậu từ Đắk Lắc ra Hà Nội tiêu thụ ảnh 2 Phát hiện nhiều cá thể tê tê còn sống và xác động vật hoang dã đông lạnh đã bốc mùi trên xe - Ảnh: Hoàng Long

Tiến hành làm việc, lái xe khai nhận tên Hắc Ngọc Hà (40 tuổi, trú tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc). Tuy nhiên, lái xe Hắc Ngọc Hà không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp lệ đối với toàn bộ số hàng hóa trên xe.

Lái xe Hắc Ngọc Hà cũng khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên tuyến đường Đắk Lắc - Hà Nội, sau khi nhận hàng sẽ thanh toán tiền cước.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ toàn bộ số hang hoá và phương tiện vận chuyển để điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.