Có 35 kết quả :

Đề xuất dự án đô thị carbon 250 triệu USD ở TPHCM

Đề xuất dự án đô thị carbon 250 triệu USD ở TPHCM

TPO - Dự án sẽ tạo ra một hệ thống do TPHCM quản lý nhằm hỗ trợ việc tiếp cận thị trường carbon tự nguyện quốc tế cho cả khu vực công và khu vực tư nhân, góp phần tăng tính khả thi về mặt tài chính của các giải pháp giảm phát thải của thành phố.
Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Bắc Trung Bộ

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Bắc Trung Bộ

TPO - Để kết nối vùng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các địa phương lựa chọn theo hướng ưu tiên các dự án, công trình hạ tầng giao thông. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ là xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng.
Thủ tướng: Phải có 'tư tưởng tấn công', chủ động trong triển khai nghị quyết đặc thù cho TPHCM

Thủ tướng: Phải có 'tư tưởng tấn công', chủ động trong triển khai nghị quyết đặc thù cho TPHCM

TPO - Nhìn nhận một số bộ, ngành vẫn còn có tư tưởng chưa thông, cách làm dè dặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị phải có tư tưởng tấn công, mạnh mẽ, chủ động hơn nữa, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đồng thời cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phải ở tầm cao hơn, mạnh mẽ hơn.
Bình Dương cần chính sách đặc thù để tiếp ‘oxy’ cho ngành giáo dục

Bình Dương cần chính sách đặc thù để tiếp ‘oxy’ cho ngành giáo dục

TPO - Từ nhiều năm nay, ngành giáo dục tỉnh Bình Dương chịu áp lực trước tình trạng thiếu trường lớp, giáo viên dù địa phương đã nỗ lực hết sức. Trong khi Bình Dương có quy mô dân số đứng thứ 6 nhưng biên chế lại đứng thứ 53 của cả nước. Bình Dương cần một chính sách đặc thù để tiếp “oxy” cho ngành giáo dục.
Quyết tâm thực hiện bằng được cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Quyết tâm thực hiện bằng được cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm thực hiện bằng được Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM với tư tưởng chủ động, kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn, hành động quyết liệt và có sản phẩm cụ thể với hiệu quả cân đong đo đếm được, nhân dân được thụ hưởng thật; ban hành văn bản hướng dẫn chậm nhất trong tháng 8/2023.
Đại biểu Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội. Ảnh: Như Ý

Đề nghị phân quyền mạnh hơn cho TPHCM

TP - Chiều 8/6, thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, nhiều đại biểu đề nghị phân quyền mạnh hơn cho thành phố trong việc tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn.
TPHCM muốn làm BOT trên đường hiện hữu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói gì?

TPHCM muốn làm BOT trên đường hiện hữu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói gì?

TPO - TPHCM vừa đề xuất áp dụng lại hình thức BOT trên đường hiện hữu, với dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 từ ngã tư Bình Phước đến chân cầu Bình Triệu và dự án đường trên cao số 5. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho rằng, việc này cần xem xét, đánh giá kỹ tác động đối với người dân, cũng như tính hợp lý trong quá trình lắp đặt các trạm thu phí.
Hà Nội: Thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ an cư và trao sinh kế giúp thoát nghèo bền vững

Hà Nội: Thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ an cư và trao sinh kế giúp thoát nghèo bền vững

TPO - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng khẳng định, UBND thành phố sẽ triển khai hoạt động của Quỹ "Vì người nghèo" hiệu quả đúng như cam kết, để mang lại an sinh xã hội tốt nhất, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cơ hội vươn lên, để không ai bị bỏ lại phía sau.
Quá tải trong cuộc chiến chống dịch khiến nhiều nhân viên y tế nghỉ việc. Ảnh: Phạm Nguyễn

Sau 'bão' COVID-19 ở TPHCM, nhân viên y tế nghỉ việc hàng loạt

TP - Sau đại dịch COVID-19, hàng loạt nhân viên y tế tại các bệnh viện công lập ở TPHCM tiếp tục xin nghỉ việc. Sở Y tế TPHCM nhận định, ngoài những yếu tố cá nhân, áp lực công việc và thu nhập không được như kỳ vọng là nguyên nhân chính khiến nhiều nhân viên y tế xin nghỉ việc.
Có nơi HĐND khoá mới đã ban hành 190 nghị quyết

Có nơi HĐND khoá mới đã ban hành 190 nghị quyết

TPO - Theo Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, HĐND các địa phương đã phối hợp triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù, đồng thời có nhiều sáng tạo đổi mới trong tổ chức và phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Quốc hội sẽ xem xét, quyết định mô hình khu thương mại tự do ở Hải Phòng Ảnh minh họa

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định khu thương mại tự do

TP - Theo dự kiến chương trình, tại kỳ họp thứ hai (khai mạc ngày 20/10), Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế và thành phố Hải Phòng với đề xuất thành lập khu thương mại tự do.