Có 18 kết quả :

Cần sớm khắc phục tình trạng 'xin - cho', 'ôm lên trên'

Cần sớm khắc phục tình trạng 'xin - cho', 'ôm lên trên'

TPO - Nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Phạm Phương Thảo cho rằng, trong chuỗi công việc, chúng ta chưa xác định rõ những khâu, ai chịu trách nhiệm, đến khi xảy ra thì xử lý cả chuỗi là rất rủi ro. Vì vậy cần phân cấp phân quyền rõ ràng, rành mạch, tạo sự chủ động cho bên dưới khắc phục cơ chế xin - cho, khắc phục tình trạng “ôm lên trên”.
Thường trực Ban Bí thư: Đảm bảo lợi ích cao nhất của quốc gia để đoàn kết toàn dân

Thường trực Ban Bí thư: Đảm bảo lợi ích cao nhất của quốc gia để đoàn kết toàn dân

TPO - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, mục tiêu độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, đảm bảo lợi ích cao nhất của quốc gia, dân tộc; phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 là điểm tương đồng để tập hợp sự đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân người Việt ở trong và ngoài nước.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (trái) trao đổi với đại biểu tại hội thảo. Ảnh: NGÔ TÙNG

Tạo cơ chế cho cán bộ dám nghĩ, dám làm

TP - Tại hội thảo về Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra ngày 9/2, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết: Đã nhiều lần đề xuất Trung ương thể chế hóa kết luận 14 của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại TPHCM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại TPHCM

TPO - Sáng 23/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tình hình, kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng tại TPHCM thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu và trả lời báo chí tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng, ngày 1/2/2021 ảnh: Như Ý

'Biệt dược' chặn suy thoái, tiêu cực

TP - Năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là khi đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nghiêm trọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp. Đảng không ngừng đổi mới, tiên phong, kịp thời ban hành những quyết sách đúng đắn, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để tiếp tục tạo niềm tin, cũng như mang lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước.
Những phiên họp của Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Ảnh: T.H

'Thắp lửa', 'nhóm lò', việc cấp bách cần làm ngay

TP - Không phải ngẫu nhiên, từ Đại hội XI, XII, XIII, Ban Chấp hành Trung ương đều chọn Hội nghị lần thứ tư để bàn về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Việc này nhằm đảm bảo sự kế thừa, phát triển mới, từ đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, tránh sự dĩ hòa vi quý, nhụt chí khiến cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng “chùng xuống”.
Mô hình "3 tại chỗ" áp dụng thành công tại một số tỉnh phía Bắc. Ảnh: PV

Dám nghĩ, dám làm, đừng vì ghế

TP - Ông Nguyễn Tiễn Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói như vậy khi trao đổi với Tiền Phong về Kết luận số 14 của Bộ Chính trị trong việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Theo ông, kết luận sẽ tạo động lực để cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của đất nước, của nhân dân, nhất là trong bối cảnh phòng, chống dịch và mở cửa khôi phục, phát triển kinh tế.
[Megastory] Ý Đảng, lòng dân trong nhiệm kỳ Đại hội XII

[Megastory] Ý Đảng, lòng dân trong nhiệm kỳ Đại hội XII

TPO - Lắng nghe và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân đặt ra trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; trên các lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; cải cách tổ chức bộ máy; bổ nhiệm cán bộ…, Đảng không những lấy lại được lòng tin trong nhân dân mà còn giúp kinh tế phát triển, “đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.
Ngày 27/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9/1969 - 9/2014). Ảnh: TTXVN

Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn Đảng

TP - Trước lúc đi xa, trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân”.
Nói phải đi đôi với làm

Nói phải đi đôi với làm

TP - Trao đổi với Tiền Phong, PGS. TS Trần Đình Huỳnh, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, cho rằng, vấn đề chỉnh đốn Đảng đã được Hội nghị T.Ư 4 nhận thức sâu sắc hơn về sự cấp bách. Điều quan trọng nhất hiện nay là biến quyết tâm thành hành động đúng đắn, nói phải đi đôi với làm.
Nguyên UV T.Ư Đảng, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại quốc hội Vũ Mão

Lượng hóa tham nhũng từng cấp, từng ngành

TP - Trao đổi với PV Tiền Phong về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhân kết thúc Hội nghị lần thư tư, BCH T.Ư khóa XI, ông Vũ Mão mong chờ, những giải pháp, điểm nhấn cụ thể, trong đó theo ông cần khơi dậy được tinh thần trách nhiệm của người đảng viên.
Không thể chỉ dừng ở tự phê bình

Không thể chỉ dừng ở tự phê bình

TP - Trước thực trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức có quyền hiện nay, ông Nguyễn Đình Hương – nguyên Phó Ban Tổ chức T.Ư cho rằng, bắt đúng bệnh là cần thiết song cần có giải pháp quyết liệt để giải quyết tận gốc vấn đề.