Chile trả giá đắt cho màn ‘hủy diệt’ tuyển Nhật Bản

Vidal chấn thương là tổn thất lớn cho Chile.
Vidal chấn thương là tổn thất lớn cho Chile.
TPO - Chiến thắng 4-0 của Chile trước Nhật Bản trong ngày ra quân tại Copa America 2019 đã không trở nên trọn vẹn khi Arturo Vidal dính chấn thương và phải rời sân ở phút 78. 

Trước một đội tuyển Nhật Bản chỉ mang tới Copa America có 5 cầu thủ trên 23 tuổi, còn lại là những gương mặt ở độ tuổi từ 18 tới 22, dàn cầu thủ đẳng cấp thế giới và dày dạn kinh nghiệm trận mạc của Chile không gặp nhiều khó khăn để áp đặt lối chơi. Lần lượt những Pulgar (41'), Vargas (54', 83) và Alexis Sanchez (82') ghi bàn để giúp nhà ĐKVĐ giải đấu có chiến thắng đậm đà 4-0, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng C và đặt một chân vào vòng tứ kết.

Tuy vậy, chiến thắng đậm đà của Chile đã trở nên không trọn vẹn khi Arturo Vidal dính chấn thương và phải rời sân ở phút 78. Cụ thể, Vidal đã gặp phải một vấn đề ở bắp đùi và không thể thi đấu tiếp, buộc HLV Reinaldo Rueda phải tung Pablo Hernandez vào thay thế. Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của tiền vệ thuộc biên chế Barcelona.

Trong trường hợp xấu nhất, Vidal có thể phải nghỉ thi đấu vài ngày, tức lỡ trận gặp Ecuador thì đó sẽ là một tổn thất không hề nhỏ cho Chile. Tiền vệ 32 tuổi này vốn là một “chiến binh thực thụ” nơi tuyến giữa nhờ lối chơi máu lửa và không ngại va chạm. Trong 78 phút có mặt trên sân ở trận đấu với Nhật Bản, anh đã “bóp nghẹt” lối đá bóng nhỏ và kỹ thuật của đại diện châu Á.

Chile đang là ĐKVĐ của Copa America, thậm chí ở 2 lần gần nhất giải đấu này diễn ra, họ đều bước lên đỉnh vinh quang. Đáng chú ý là bại của Chile trong cả 2 lần ấy đều là Argentina. Copa America 2019, Chile đặt mục tiêu hoàn tất “cú hat-trick” lịch sử và họ đã cho thấy tham vọng của mình bằng màn khởi đầu mĩ mãn trước “ẩn số” Nhật Bản.

MỚI - NÓNG