Chiến đấu cơ Nga – Mỹ tiếp cận nguy hiểm, Bộ Quốc phòng Nga nói gì?

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Việc chiến đấu cơ Nga - Mỹ tiếp cận nguy hiểm trong khu vực thung lũng Euphrates liên quan tới ý đồ của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm ngăn chặn việc tiêu diệt các phần tử khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Trên đây là tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov.

Đây là phản ứng mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga về cáo buộc của Lầu Năm Góc, cho rằng lực lượng Không quân vũ trụ Nga đã để xảy ra những sự tiếp cận nguy hiểm giữa các chiến đấu cơ Nga và Mỹ ở Syria.

Theo Thiếu tướng Konashenkov, việc chiến đấu cơ Nga - Mỹ tiếp cận nguy hiểm trong khu vực thung lũng Euphrates liên quan tới ý đồ của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm ngăn chặn việc tiêu diệt các phần tử khủng bố IS ở khu vực này.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga ví dụ sự việc xảy ra ngày 23/11, thời điểm máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ đã tích cực ngăn chặn hai cường kích Su-25 của Nga đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở ngoại ô Mayadin.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov cũng khẳng định, tuyên bố của Lầu Năm góc về việc Mỹ kiểm soát một phần không phận Syria là rất đáng quan ngại.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.