Chĩa súng vào con bạc để cướp tiền

Chĩa súng vào con bạc để cướp tiền
TPO - Giả vờ đứng xem đánh bạc, Trọng bất ngờ giật số tiền 12,8 triệu đồng trên tay Thắng còn Chung lăm lăm khẩu súng chĩa thẳng vào chiếu bạc khiến các con bạc bỏ chạy toán loạn.

Đến chiều 11-8, công an huyện An Dương, Hải Phòng đã bắt được 3 đối tượng trong băng nhóm “máu lạnh” dùng súng đe dọa khống chế các con bạc để cướp tiền. Đó là Trần Trung Nhất (23 tuổi), Trần Trung Trọng (tức “Gan”, 19 tuổi) đều ở Hải Phòng và Phạm Tiến Chung (23 tuổi, ở Nam Định). Đối tượng còn lại trong băng nhóm là Nguyễn Công Ái (24 tuổi, ở Hải Phòng) hiện bị truy nã. Cơ quan Cảnh sát Điều tra huyện An Dương cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng này.

Trước đó, nghe tin bạn bị thua cháy túi tại một chiếu bạc ở thôn Nông Xá (xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng), Ái liền gọi Trọng, Nhất và Chung bàn kế hoạch cướp tiền của các con bạc và “mượn” khẩu súng (loại bắn đạn hoa cải) của Nhất.

Sau khi phân công nhiệm vụ từng người, Ái, Trọng và Chung đi trên một xe máy đến chiếu bạc. Giả vờ đứng xem đánh bạc, Trọng bất ngờ giật số tiền 12,8 triệu đồng trên tay một con bạc là Nguyễn Văn Thắng (23 tuổi, ở xã Tân Tiến) và đập vỡ bát đĩa dùng để đánh xóc đĩa.Các con bạc phản ứng liền bị Chung lăm lăm khẩu súng chĩa thẳng vào chiếu bạc khiến tất cả bỏ chạy toán loạn.

Thấy phi vụ cướp bạc khá dễ dàng, bọn chúng bình tĩnh đi về trả Nhất khẩu súng rồi chia nhau số tiền cướp được. Chung được chia 2,5 triệu đồng nhưng không nhận. Trọng chia cho Ái 5 triệu đồng, số còn lại Trọng đút túi. Sau đó, cả nhóm bỏ trốn khỏi Hải Phòng.

Các đối tượng này lần lượt bị lực lượng công an huyện An Dương bắt gọn và ra đầu thú. Riêng Ái vẫn đang lẩn trốn.

Lam Khê

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.