Chelsea bị Man United 'hớt tay trên'

Alvaro Morata trên đường gia nhập Chelsea.
Alvaro Morata trên đường gia nhập Chelsea.
TP - Sau khi để kình địch Man United hớt tay trên thương vụ Romelu Lukaku, ĐKVĐ Premier League - Chelsea đã ngay lập tức chuyển sang một mục tiêu khác cũng đang rất “hot” trên thị trường chuyển nhượng, đó là chân sút Alvaro Morata của Real Madrid.

Tờ Daily Mail trong số ra ngày hôm qua đưa tin, BLĐ Chelsea đã rất “nóng mặt” sau khi Romelu Lukaku chính thức đầu quân cho Man United bởi chân sút người Bỉ từng là mục tiêu hàng đầu của The Blues trong mùa hè này. Cùng với việc Diego Costa chắc chắn sẽ ra đi, Chelsea buộc phải có sự thay thế xứng đáng trên hàng công và Alvaro Morata chính là cái tên thích hợp nhất đối với nhà vô địch Ngoại hạng Anh vào lúc này.

Nguồn tin trên càng có cơ sở khi hôm qua, báo chí Tây Ban Nha tiết lộ phó chủ tịch Chelsea là ông Joe Hemani đã có chuyến hành quân đến Madrid và mục đích chính là đàm phán với Real về tương lai của Morata, theo đó, đội bóng Hoàng gia sẵn sàng để Morata ra đi nếu nhận đủ 66 triệu bảng, con số này thấp hơn khá nhiều so với số tiền 75 triệu bảng màn Man United đã từng đề nghị trước đó.

Nếu thành công, The Blues sẽ có được sự bổ sung cực kỳ chất lượng trên hàng công bởi trong mắt HLV Antonio Conte, Morata là cái tên được đánh giá cao nhất trong số những mục tiêu mà The Blues nhắm đến, theo Conte, đẳng cấp của Morata đã được khẳng định trong thời gian anh khoác áo Juventus, anh cũng phù hợp với sơ đồ chiến thuật một tiền đạo cắm mà nhà cầm quân người Italia đang áp dụng tại sân Stamford Bridge.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.