Có 33 kết quả :

Các trường ĐH được tự chủ tuyển sinh nhưng không có nghĩa có quyền “thả nổi” chất lượng đầu vào Ảnh: Như Ý

Xét tuyển sinh Đại học 2019: Sẽ bị lợi dụng, khó tuyển học sinh giỏi?

TP - Ngày 8/8, nhiều trường ĐH đã công bố điểm chuẩn năm 2019. Khác với thời còn thi 3 chung (chung đề, chung đợt, chung điểm) các trường ĐH chỉ có duy nhất 1 phương thức xét tuyển là dựa trên điểm thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia, hiện nay các trường có rất nhiều phương án để tuyển sinh. Vì vậy, với nhiều trường ĐH, xét tuyển dựa trên điểm thi THPT quốc gia không còn quá nặng nề.
Học sinh thi vào Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam

Bảng điểm toàn 10 thi vào Amsterdam: Lo ngại 'phong trào' làm đẹp học bạ

TP - Cùng với việc kiểm tra, đánh giá năng lực, hầu hết các trường “nóng” tuyển sinh lớp 6 Hà Nội năm nay đều có vòng xét tuyển hồ sơ. Theo đó, điểm tổng kết các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh được quy định phải đạt điểm 9, 10. Thậm chí Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam quy định, học bạ suốt 5 năm tiểu học có quá 1 điểm 9 cũng bị loại. Nhiều người cho rằng, quy định này có thể “lọt” học sinh có năng lực cũng như làm nảy sinh phong trào chạy điểm, làm đẹp học bạ.
Gian lận thi cử Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang: Tỉnh nào nâng điểm bạo tay nhất?

Gian lận thi cử Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang: Tỉnh nào nâng điểm bạo tay nhất?

TP - Trong số 44 thí sinh được nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 của Sơn La có nhiều thí sinh “xuất thân” từ những gia đình có “vai vế” trong xã hội. Đa số những thí sinh này đều đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào các trường khối công an nhân dân, quân đội nhân dân và đã trúng tuyển. Tuy nhiên, cũng có phụ  huynh “kêu oan”.
GS Đào Trọng Thi

Có bàn tay quyền lực 'chạy điểm' hay không?

TP - “Đâu phải tự nhiên người ta lại đi sửa điểm, mà phải có ai đó đưa tiền, hoặc nhờ giúp đỡ, hoặc dùng quyền lực ép người ta làm. Cũng giống như đã có người nhận hối lộ thì phải có người đưa hối lộ chứ?”, GS Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nêu quan điểm. 
Nhà giáo Nguyễn Ngọc Thu chia sẻ với phóng viên ngày 14/3. Ảnh: Nghiêm Huê

Nhà giáo Nguyễn Ngọc Thu: Không thể 'giấu' mãi danh sách thí sinh

TP - Hòa Bình những ngày này xôn xao về danh sách các thí sinh được điều chỉnh điểm. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thu, nguyên hiệu trưởng một trường bổ túc văn hóa của tỉnh Hòa Bình, năm nay đã 84 tuổi, người đã có hơn 40 năm gắn bó với ngành giáo dục. Trò chuyện với phóng viên, ông bảo, sự việc xảy ra tại ngành giáo dục Hòa Bình liên quan đến gian lận thi cử ông buồn lắm và đau lắm.
 Chương trình học nghề phổ thông chưa thật sự mang lại hiệu quả?

Học nghề phổ thông: Lộ kẽ hở chạy điểm

TPO - Mục đích của việc hướng nghiệp, học nghề cho học sinh bậc THPT của Bộ GD&ĐT nhằm giúp học sinh có cái nhìn cơ bản về nghề cũng như làm tốt việc phân luồng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc dạy học, cấp chứng chỉ còn có kẽ hở để các trường làm ẩu, học sinh học đối phó, không mang lại hiệu quả.  
Lừa chạy điểm vào trường đại học giá 300 triệu đồng

Lừa chạy điểm vào trường đại học giá 300 triệu đồng

Nhận hợp đồng chạy trường cho thí sinh V. (thiếu điểm đậu vào Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh), Hùng đã liên lạc và được T. (giảng viên trường này) đồng ý thực hiện với giá 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi biết V. không đậu, Hùng nhiều lần điện thoại cho T. yêu cầu trả lại tiền nhưng không thành.
Bà Oanh chỉ vào giấy báo nhập học của Học viện Ngân hàng để chứng minh việc “chạy” vào được là có thật. Ảnh: Đan Hạ (Thanh Niên)

‘Chạy’ điểm vào đại học

Từ “thông báo tuyển sinh” của một tờ rơi, phóng viên đã thâm nhập và phát hiện sự thật về một đường dây “chạy” điểm vào các trường đại học (ĐH) với chi phí lên đến hàng chục ngàn USD.
Học sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Ảnh: ngọc châu

Liệu có chạy điểm thi tốt nghiệp THPT 2014?

TP - Nhiều Sở GD&ĐT cho biết, dẫu phương án cuối cùng thi và xét tốt nghiệp THPT của Bộ được dư luận hồ hởi đón nhận, nhưng khiến cơ quan quản lý giáo dục các địa phương lo lắng do chưa lường hết mọi khó khăn sẽ nảy sinh...
Chạy

Chạy

TP - Cậu có hay thông tin, một nhà nghiên cứu nước ngoài sau khi khảo sát thực tế ở Việt Nam đã đi đến một kết luận mới nghe thì tưởng tầm phào, ngẫm lại mới thấy sâu sắc...?