Có 21 kết quả :

Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

TPO - Tối nay (3/4), tại Nhà hát lớn Hà Nội diễn ra chương trình giao lưu truyền hình có chủ đề "Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam". Hiện nay diện tích đất đai hiện còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên 6,1 triệu ha, chiếm 18,71 % diện tích đất cả nước.
Nhắn tin

Nhắn tin

TP - Tiền Phong nhận được đơn của bà Hà Thị Mùa, trú tại thôn Hiệp Thành 2 (xã Tam Bố, Di Linh, Lâm Đồng) kiến nghị sự việc: Bà Mùa nhập ngũ tháng 8/1974, đến tháng 5/1979 xuất ngũ tại Trung đoàn 572 thuộc đường 559. Theo trình bày trong đơn, khi khám tại bệnh viện bà Mùa bị nhiễm chất độc hóa học, con trai bị dị tật. 
Nhắn tin

Nhắn tin

TP - Tiền Phong nhận được đơn của bà Hà Thị Mùa, trú tại thôn Hiệp Thành 2 (xã Tam Bố, Di Linh, Lâm Đồng) kiến nghị sự việc: Bà Mùa nhập ngũ tháng 8/1974, đến tháng 5/1979 xuất ngũ tại Trung đoàn 572 thuộc đường 559. 
Đại úy Nguyễn Phi Hùng (ngoài cùng bên phải) trao đổi với lãnh đạo đơn vị về nguyên lý hoạt động của thiết bị chống khủng bố H-03.

Đại úy 'mê' chất độc

TP - Đại úy Nguyễn Phi Hùng (Thạc sỹ, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Viện Hóa học - Môi trường quân sự, Bộ Tư lệnh Hóa học) còn khiến đồng đội nể phục về trình độ chuyên môn cũng như đam mê nghiên cứu chất độc hóa học. 
Hai đối tượng Hội và Tỵ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Bắt giam 2 đối tượng làm giả hồ sơ bệnh án

TPO - Chiều 1/3, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận vừa thi hành bắt tạm giam 2 đối tượng Trần Quốc Hội (SN 1959) và Nguyễn Xuân Tỵ (SN 1959), đều ở thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, theo quy định tại Điều 267, Bộ Luật Hình sự.
Nồng độ nhiễm dioxin ở Biên Hòa có một không hai

Nồng độ nhiễm dioxin ở Biên Hòa có một không hai

TP - Ngày 21/10, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất da cam/dioxin ở Việt Nam (BCĐ 33) phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) và Ban quản lý dự án GEF-UNDP - Bộ TNMT về xử lý ô nhiễm dioxin tại các điểm nóng ở Việt Nam tổ chức hội thảo “Đánh giá thực trạng ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) - Những việc cần làm”.
Những ngọn đèn trước gió

Những ngọn đèn trước gió

TP - Hơn 34 năm qua vợ chồng người cựu thanh niên xung phong không ngửng mặt lên được, phần vì nỗi đau da cam luôn hành hạ và ám ảnh, phần vì quá khổ với miếng cơm manh áo. Ngày nối ngày, cuộc sống của ông bà là chuỗi thời gian khắc khoải với tương lai ảm đạm đón chờ.
Đề xuất chế độ BHYT cho nạn nhân chất độc hóa học

Đề xuất chế độ BHYT cho nạn nhân chất độc hóa học

TP - Ngày 3-12, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo phục hồi chức năng (PHCN) cho nạn nhân chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Y tế tiếp tục rà soát danh mục bệnh, tật và ban hành tài liệu hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật liên quan chất độc hóa học.
Nỗi đau 4 thế hệ của nhà bà Thanh

Nỗi đau da cam xuyên bốn thế hệ

TP - Năm mươi năm kể từ ngày quân đội Mỹ thực hiện chuyến bay rải thảm chất độc hóa học đầu tiên tại Việt Nam, nỗi đau da cam vẫn ám ảnh. Hàng ngàn người lính trở về sau chiến tranh đã bị phơi nhiễm. Con cháu của họ từng giờ, từng ngày phải gánh chịu những nỗi đau đến tận cùng.