Chàng trai gắn bó với xứ Dừa, năng nổ nhiệt huyết chung tay chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Suốt 3 tháng dịch bệnh căng thẳng vừa qua, chàng thanh niên luôn nhiệt tình, năng nổ tham gia các hoạt động hỗ trợ địa phương miền Tây bằng nhiều việc làm nhân ái, thiết thực nên được bà con rất quý mến.

Thời gian tỉnh Bến Tre diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, anh Nguyễn Sự (29 tuổi, nhân viên phòng Nghiệp vụ, Bảo tàng tỉnh Bến Tre) tạm gác một số công việc chuyên môn tại đơn vị để tham gia các hoạt động cùng địa phương chống dịch.

Không quản ngại khó khăn, những ngày đầu tháng 7, anh Sự hăng hái tham gia đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn các huyện Bình Đại, Chợ Lách, Thạnh Phú. Anh cùng các bạn trẻ trong đội chia nhau chạy xe máy đến tận các khu phố, ấp để thông tin cho người dân tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, vai trò và tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, ý thức tự giác của người dân trong thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Từ đó góp phần nâng cao ý thức của người dân, cùng chung tay với chính quyền và ngành chức năng kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

Chàng trai gắn bó với xứ Dừa, năng nổ nhiệt huyết chung tay chống dịch ảnh 1

Anh Nguyễn Sự (áo xanh, bên trái) trong một chuyến đi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bình Đại - Ảnh: NVCC.

Chàng trai gắn bó với xứ Dừa, năng nổ nhiệt huyết chung tay chống dịch ảnh 2

Những ngày dịch bệnh căng thẳng, chàng thanh niên năng nổ tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ công tác chống dịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hoàn thành nhiệm vụ của người “chiến sỹ tuyên truyền”, Nguyễn Sự tiếp tục tham gia tổ phục vụ hỗ trợ cho đoàn cán bộ y tế nghỉ ngơi sau ca trực chống dịch tại một cơ sở Farmstay ở ấp Phước Lễ, xã Thành Triệu, huyện Châu Thành.

Là một đoàn viên năng nổ thuộc Chi đoàn Văn phòng Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, suốt những ngày tháng 8 dịch bệnh căng thẳng, chàng trai 9x phối hợp các thành viên trong tổ đi mua hàng hóa, thực phẩm tại các chợ, siêu thị và vận chuyển đến nơi lưu trú dã chiến của đoàn cán bộ, nhân viên y tế tỉnh nhà.

Khi dịch bệnh COVID-19 ở Bến Tre dần được kiểm soát, Nguyễn Sự tiếp tục cùng các bạn trẻ và bà con mảnh đất xứ Dừa chuẩn bị, vận chuyển nhiều chuyến hàng nông sản đậm đà tình quê gửi lên “chi viện” tuyến đầu chống dịch tại TPHCM với tinh thần “San sẻ yêu thương – Chung tay vượt qua đại dịch”.

Những lúc xoay trở liên tục và thấm mệt sau các hoạt động, chàng thanh niên 9x coi những việc làm có ý nghĩa cho bà con là động lực để tiếp tục cố gắng. “Tham gia các hoạt động đóng góp cho cộng đồng trong suốt thời gian qua đã để lại cho mình những kỷ niệm khó quên, mặt khác cũng có dịp quen biết những người bạn mới cùng chung tay bằng cả lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tuy vất vả nhưng bản thân mình cùng mọi người đều vui vẻ thực hiện với mong muốn góp phần nhỏ bé đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống bình yên sớm quay trở lại. Tuổi trẻ, còn sức là còn cố gắng cống hiến cho xã hội và lưu lại những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa”, Nguyễn Sự bộc bạch.

Chàng trai gắn bó với xứ Dừa, năng nổ nhiệt huyết chung tay chống dịch ảnh 3
Chàng trai gắn bó với xứ Dừa, năng nổ nhiệt huyết chung tay chống dịch ảnh 4
Chàng trai xứ Quảng cùng bà con xứ Dừa vận chuyển rau củ quả chi viện cho TPHCM - Ảnh: NVCC

Sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi nhưng Nguyễn Sự trau dồi và gây dựng công việc chuyên môn ở Bến Tre như một cái duyên với vùng quê sông nước miền Tây này. Lần đầu về Bến Tre vào năm 2014 khi còn là sinh viên cùng các thầy đi thực tế khảo cổ ở huyện Chợ Lách, 3 năm sau, chàng trai xứ Quảng chính thức nhận công tác tại Bảo tàng tỉnh Bến Tre vào ngày 1/7/2017. “Ngày xưa chỉ biết đến mảnh đất quê Dừa qua những tiết học về lịch sử. Hơn nữa, mình cũng rất thích bộ phim “Đất phương Nam” nên mê vùng đất Tây Nam Bộ này lắm. Sau này khi đang làm việc thời vụ ở quận 12, TPHCM và nghe tin Bảo tàng Bến Tre tuyển dụng nên mình nộp hồ sơ về tỉnh ứng tuyển ngay”, Nguyễn Sự nói về cái duyên gắn bó với mảnh đất xứ Dừa.

Chàng trai gắn bó với xứ Dừa, năng nổ nhiệt huyết chung tay chống dịch ảnh 5

Sau mỗi lần nhận thưởng từ các cuộc thi mà mình tham gia, anh Sự cũng dành một phần trong đó để sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn với tinh thần "Lá lành đùm lá rách".

Chàng trai gắn bó với xứ Dừa, năng nổ nhiệt huyết chung tay chống dịch ảnh 6

Nguyễn Sự trong một lần tham gia hoạt động "Tủ bánh mì yêu thương" của Hội Liên hiệp thanh niên Bến Tre.

Chàng trai gắn bó với xứ Dừa, năng nổ nhiệt huyết chung tay chống dịch ảnh 7

Tham gia chia sẻ nước ngọt cho bà con xã Phú Lễ, huyện Ba Tri trong năm 2020 - Ảnh: NVCC

Chàng trai gắn bó với xứ Dừa, năng nổ nhiệt huyết chung tay chống dịch ảnh 8

Hết lòng với mảnh đất xứ Dừa, anh Nguyễn Sự đã được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bến Tre tuyên dương là đoàn viên tiêu biểu trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn hồi tháng 3/2021 - Ảnh: NVCC.
Mới đây, anh cũng đã được Sở VH-TT&DL Bến Tre quyết định tặng thưởng sau những đóng góp tích cực đối với công tác phòng chống dịch vừa qua - Ảnh: NVCC

Đặc thù công việc là lưu trữ, bảo tồn nét đẹp văn hóa, di tích, Nguyễn Sự dành nhiều thời gian rong ruổi sưu tầm, lan tỏa những nét đẹp vốn có của mảnh đất xứ Dừa. Chàng thanh niên luôn chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn mà mình biết đến bằng khả năng và tâm hướng thiện. “Về địa phương rồi tham gia các hoạt động của Đoàn thanh niên, mình có dịp chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn nên cũng cố gắng trích ít tiền lương, tiền thưởng để chia sẻ với bà con. Tuy nhỏ thôi nhưng cũng là tấm lòng với tinh thần lá lành đùm lá rách”, Nguyễn Sự nói.

MỚI - NÓNG