Chanathip tập trung muộn, HLV Thái Lan vẫn tin có thể vô địch AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
HLV Mano Polking tin Thái Lan đủ khả năng vô địch AFF Cup 2020.
HLV Mano Polking tin Thái Lan đủ khả năng vô địch AFF Cup 2020.
TPO - HLV Mano Polking tự tin, Thái Lan đủ sức đoạt ngôi vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam.

Bangkok Post đưa tin để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển Thái Lan đã bắt đầu tập luyện từ hôm Thứ Hai đầu tuần này. Ông Mano Polking và các cầu thủ đều được kiểm tra COVID-19 khi hội quân.

Trong danh sách 30 cầu thủ, Thái Lan vắng một số trụ cột như tiền vệ Pakorn Prempak hay trung vệ Peerapat. Thời gian tập trung của thầy trò ông Polking lại ngắn. Dù vậy, cựu HLV trưởng đội Tp Hồ Chí Minh vẫn tự tin với cơ hội đoạt ngôi vô địch.

“Dĩ nhiên tôi muốn có thời gian nhiều hơn để chuẩn bị. Tuy nhiên lúc này mọi chuyện không thay đổi được, đội phải chấp nhận. Đội hình hiện nay của chúng tôi đủ khả năng để đem cúp vô địch về Thái Lan”-ông Polking cho biết.

Chanathip tập trung muộn, HLV Thái Lan vẫn tin có thể vô địch AFF Cup 2020 ảnh 1

Đội tuyển Thái Lan đã 5 lần vô địch AFF Cup

Do bận thi đấu cho Consadole Sapporo (Nhật Bản), ngôi sao lớn nhất của Thái Lan, tiền vệ Chanathip Songkrasin sẽ tập trung muộn hơn các đồng đội. Ban đầu, Chanathip dự kiến có thể lỡ trận ra quân của Thái Lan với Timor Leste. Tương tự, hậu vệ Theerathorn cũng có thể vắng mặt. Được biết, Chanathip đang xin phép CLB chủ quản để tập trung sớm hơn.

Ông Mano Polking dù vậy tin Thái Lan vẫn đủ sức giành chiến thắng trận đầu tiên.“Tôi tin các cầu thủ khác đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Họ đều rất khát khao chiến thắng”-HLV Polking nói.

Tại AFF Cup 2020, Thái Lan ở bảng A với Singapore, Myanmar, Philippines và Timor Leste.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.