Cây cổ thụ bật gốc, xô đổ tường rào Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Một cây xanh cổ thụ có đường kính hơn 1 mét, cao gần 20 mét đã bất ngờ bật gốc trong cơn mưa chiều 6/9 và xô đổ nhiều mét tường rào của Thảo Cầm Viên Sài Gòn (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM).

Theo nhiều người dân quanh khu vực cho biết, khoảng 18h chiều 6/9, một trận mưa kèm theo gió lớn đã khiến một cây cổ thụ nằm trước cổng Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đường Nguyễn Thị Minh Khai bất ngờ bật gốc.

Cây cổ thụ bật gốc, xô đổ tường rào Thảo Cầm Viên Sài Gòn ảnh 1
Cây cổ thụ bật gốc, xô đổ tường rào Thảo Cầm Viên Sài Gòn ảnh 2 Cây xanh bật gốc trước cổng Thảo Cầm Viên Sài Gòn
Tại hiện trường, cây cổ thụ có đường kính hơn 1 mét, cao gần 20 mét bật gốc nằm chắn ngang cửa và xô đổ hàng chục mét tường rào bằng sắt và bê tông của Thảo Cầm Viên Sài Gòn trên đường Thị Nghè. Rất may thời điểm xảy ra sự cố không có người qua lại nên không ai bị thương.

Đến tối 6/9, cây xanh ngã vẫn nằm tại hiện trường và chưa được thu dọn.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Cây cổ thụ bật gốc, xô đổ tường rào Thảo Cầm Viên Sài Gòn ảnh 3
Cây cổ thụ bật gốc, xô đổ tường rào Thảo Cầm Viên Sài Gòn ảnh 4
Cây cổ thụ bật gốc, xô đổ tường rào Thảo Cầm Viên Sài Gòn ảnh 5 Cây cổ thụ bật gốc đè bẹp hàng rào
Cây cổ thụ bật gốc, xô đổ tường rào Thảo Cầm Viên Sài Gòn ảnh 6
Cây cổ thụ bật gốc, xô đổ tường rào Thảo Cầm Viên Sài Gòn ảnh 7 Nhiều đoạn hàng rào bằng sắt và bê tông bị đổ sập
Cây cổ thụ bật gốc, xô đổ tường rào Thảo Cầm Viên Sài Gòn ảnh 8 Rễ cây có dấu hiệu bị mục nát
Cây cổ thụ bật gốc, xô đổ tường rào Thảo Cầm Viên Sài Gòn ảnh 9 Một số đoạn khác cũng bị hư hỏng, bung nứt
Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.