Câu chuyện chàng trai khoa Triết: "Khó khăn sẽ qua khi không ngừng cố gắng"

0:00 / 0:00
0:00
Câu chuyện chàng trai khoa Triết: "Khó khăn sẽ qua khi không ngừng cố gắng"
SVVN - Võ Hoài Nam, sinh năm 2000, lớn lên tại mảnh đất Hà Tĩnh đầy nắng gió. Câu chuyện của chàng sinh viên khoa Triết học – Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một hành trình chạm tay đến ước mơ đầy nỗ lực.

Triết học là một môn kén người học nhưng đây lại là nguyện vọng mà Nam đã ấp ủ từ những năm còn học cấp 3. Ngày đăng ký thi đại học, anh chàng đã không ngần ngại điền ngay dù trước đó đã có những định hướng và mong muốn khác của gia đình.

Nam giải thích: “Từ khi biết đến và tìm hiểu, mình cảm thấy Triết là môn học rất thú vị và gần gũi với đời sống. Mình cảm thấy triết học rất logic và khoa học, liên quan đến mọi mặt trong cuộc sống, gắn bó với nhu cầu của mỗi người".

Câu chuyện chàng trai khoa Triết: "Khó khăn sẽ qua khi không ngừng cố gắng" ảnh 1

Từ khi biết đến và tìm hiểu, mình cảm thấy Triết là môn học rất thú vị và gần gũi với đời sống

Ngày có kết quả, anh bạn chia tay gia đình, rời quê hương và lên đường ra Thủ đô. “Ngày nhập học, mình một mình ra Hà Nội. Thật sự bản thân Nam đã cảm thấy rất lạc lõng với môi trường mới. Không quen biết ai, phải tự tìm phòng trọ, tìm kiếm công việc, vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Công việc đầu tiên của mình là phục vụ quán ăn, sau đó là bán quần áo cho shop với mức lương khởi đầu từ 13.000 đồng/tiếng – 22.000 đồng/tiếng.” – Nam nhớ lại.

Bố mất từ năm 2 tuổi, mẹ chính là điểm tựa vững chắc nhất của Nam mỗi khi mệt mỏi. Mỗi lần nhớ nhà, chàng sinh viên lại nghĩ đến ông bà và mẹ luôn mong mình sẽ trưởng thành và mạnh mẽ. Đó cũng là động lực cổ vũ cho Nam,“Thà cố gắng hết sức để làm những gì mình có thể còn hơn để bản thân hối tiếc vì những gì mình không làm. Vì sự tin tưởng của gia đình và ước mơ của bản thân, mình sẽ không nản lòng”- Nam khẳng định.

Câu chuyện chàng trai khoa Triết: "Khó khăn sẽ qua khi không ngừng cố gắng" ảnh 2

“Thà cố gắng hết sức để làm những gì mình có thể còn hơn để bản thân hối tiếc vì những gì mình không làm"- Nam chia sẻ

Với Nam ngày ấy, được đứng trên sân khấu dẫn chương trình là niềm yêu thích nhưng chưa bao giờ dám nghĩ bản thân có thể kiếm được tiền với công việc này. Cơ duyên bắt đầu khi anh bạn tham gia vào CLB MC của trường và được gặp gỡ, học hỏi từ các anh chị đi trước. Bắt đầu bằng những chương trình nhỏ tại các sự kiện hay cửa hàng, siêu thị, Nam giờ đây đã tự tin đứng trên những sân khấu lớn, trở thành CTV của VOV6- Đài tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh truyền hình Hà Nội.

Câu chuyện chàng trai khoa Triết: "Khó khăn sẽ qua khi không ngừng cố gắng" ảnh 3
Câu chuyện chàng trai khoa Triết: "Khó khăn sẽ qua khi không ngừng cố gắng" ảnh 4

Hoài Nam từng tự ti vì đôi mắt một mí, ngoại hình gầy gò, đen nhẻm, và hoài nghi về khả năng cùng đam mê của mình. “Liệu mình có thể tổn tại được với công việc này không?” là câu hỏi mà anh chàng thường tự đặt ra cho bản thân. Thế nhưng, vì tình yêu dành cho ánh đèn sân khấu, cảm giác thỏa mãn khi được khán giả lắng nghe và vỗ tay công nhận, Nam quyết tâm không ngừng thay đổi bản thân, cải thiện ngoại hình, bổ sung kiến thức. “Mình muốn chứng tỏ bản thân là một người dẫn chương trình có trí tuệ”- anh bạn chia sẻ.

Đáp lại sự nỗ lực của bản thân, Nam đã đạt được một số danh hiệu đáng tự hào trong các cuộc thi về Triết học và dẫn chương trình như: Quán quân cuộc thi Hùng biện Triết học và cuộc sống 2019; Giải Nhì Olympics Triết học 2021; MC triển vọng và Thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi MC Spotlights 2020…

Trước đó, Nam cũng từng 2 lần đạt học sinh Giỏi cấp tỉnh môn Văn và nhận giấy khen tích cực tham gia công tác Đoàn tại địa phương. Hiện anh bạn đang giữ vai trò Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa Triết ở trường.

Câu chuyện chàng trai khoa Triết: "Khó khăn sẽ qua khi không ngừng cố gắng" ảnh 5

Bận rộn là vậy, Nam vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình là học tập và luôn đặt vị trí ưu tiên. Hơn nữa, Triết không phải là môn học dễ, đòi hỏi anh bạn phải dành nhiều thời gian để hiểu và nghiên cứu. Nam đang cộng tác cho Viện nghiên cứu Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam và đây cũng chính là nơi để anh bạn có thể áp dụng thực tiễn với chuyên ngành học của mình hiệu quả.

Câu chuyện chàng trai khoa Triết: "Khó khăn sẽ qua khi không ngừng cố gắng" ảnh 6

Bên cạnh đó, Nam là một người rất yêu những làn điệu ví dặm của quê hương và tham gia biểu diễn trong các chương trình của khối xóm, trường học. Với tính cách vui vẻ, hòa đồng, anh bạn cũng nhận được nhiều sự yêu mến của thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp. Thời gian rảnh, Nam cũng thường hay nấu ăn và có sở thích tạo ra những công thức mới.

Câu chuyện chàng trai khoa Triết: "Khó khăn sẽ qua khi không ngừng cố gắng" ảnh 7

Nam dự định sau khi hoàn thành xong chương trình học sẽ học lên cao để theo đuổi những tri thức môn chuyên ngành và song song cố gắng chinh phục đam mê với cây mic. Tin rằng với những cố gắng không ngừng nghỉ, chàng trai này sẽ sớm hoàn thành được những mục tiêu đã đặt ra.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.