Cập nhật xả súng khu nghỉ dưỡng Philippines: 37 người chết vì nghẹt thở

Một nạn nhân bị thương được đưa ra xe cấp cứu trong vụ xả súng ở khu nghỉ dưỡng Resorts World Manila. Ảnh: Reuters
Một nạn nhân bị thương được đưa ra xe cấp cứu trong vụ xả súng ở khu nghỉ dưỡng Resorts World Manila. Ảnh: Reuters
TPO - Số người tử vong trong vụ xả súng trong khu nghỉ dưỡng Resorts World Manila vào sáng ngày thứ Sáu (2/6) đã tăng lên 37, trong đó bao gồm cả kẻ tấn công, theo cập nhật từ cơ quan chức năng Philippines.

Tờ Philstar dẫn lời Cảnh sát trưởng Vùng Thủ đô Quốc gia Oscar Albayalde của Philippines đã xác nhận số người chết trong vụ xả súng tại sòng bạc, thuộc khu nghỉ dưỡng Resorts World Manila ở thủ đô Manila, lúc sáng sớm ngày 2/6 (theo giờ địa phương).

Theo ông Albayalde, các thi thể được tìm thấy ở tầng 2 và tầng 3 của khu vực chơi game trong sòng bạc. Được biết, khu vực này có sàn nhà được lót thảm và bàn ghế có khả năng cháy cao.

Ông Albayalde cho biết, không thi thể nào có vết thương do súng đạn và nguyên nhân tử vong của các nạn nhân là do ngạt thở vì khói.

Ngoài ra, khoảng 54 người bị thương do giẫm đạp trong lúc chạy khỏi sòng bạc đã được đưa đến các bệnh viện gần đó, bao gồm cả nhân viên an ninh của sòng bạc đã tự làm mình bị thương sau khi vô tình nổ súng vào chính mình.

Giám đốc cảnh sát quốc gia Philippines, ông Ronald Dela Rosa, trước đó đã khẳng định, tay súng hành động một mình, không phải một nhóm vũ trang như lời kể từ nhân chứng.

Cảnh sát cũng xác nhận, vụ xả súng không phải tấn công khủng bố, mà chỉ ra vụ cướp đơn thuần.

Quan chức sòng bạc gọi vụ tấn công là “hành động hèn nhát của một kẻ đầu óc không bình thường” và gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng.

Được biết, thi thể bị thiêu cháy của tay súng được phát hiện trên tầng 5 của khách sạn Maxim.

Theo Theo Philstar
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".