Có 9 kết quả :

Xuất cấp hơn 5.700 tấn gạo hỗ trợ người dân ăn Tết. Ảnh minh họa

Xuất cấp hơn 5.700 tấn gạo hỗ trợ người dân ăn Tết

TPO - Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân nghèo đón Tết Nguyên đán 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 1654 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh: Ninh Thuận, Sóc Trăng, Cao Bằng. Tổng số gạo xuất cấp 3 tỉnh lên tới 5.753 tấn.
Ảnh minh họa

Xuất cấp gạo cho 2 tỉnh

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.030,41 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho 2 tỉnh: Đắk Lắk, Thanh Hóa để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019.
Cấp 320 tấn gạo cứu trợ giáp hạt cho dân nghèo

Cấp 320 tấn gạo cứu trợ giáp hạt cho dân nghèo

TP - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản, giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với các huyện trên địa bàn rà soát lại các đối tượng cứu trợ giáp hạt, trên cơ sở đó đề xuất phương án, phân bổ 320 tấn gạo của Chính phủ cứu đói cho tỉnh Lạng Sơn.
Nhiều tỉnh cấp gạo, tặng quà Tết người nghèo

Nhiều tỉnh cấp gạo, tặng quà Tết người nghèo

TP - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu Sở Lao động- Thương binh & Xã hội, chủ tịch UBND các huyện, thị xã… cấp 4.300 tấn gạo của Chính phủ hỗ trợ cứu đói đến tay nhân dân trước Tết Tân Mão. Số gạo nêu trên sẽ được cấp cho 283.689 nhân khẩu ở các địa phương, với mức 15 kg gạo/người; hỗ trợ Hội Người mù toàn tỉnh với 2.660 đối tượng, mức 15 kg gạo/người.