Có 24 kết quả :

Phần mềm theo dõi cấp dưới thực hiện nhiệm vụ

Phần mềm theo dõi cấp dưới thực hiện nhiệm vụ

TP - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê bình Sở TN&MT, NN&PTNT và UBND thành phố Sa Đéc, Cao Lãnh thực hiện các nhiệm vụ được giao còn trễ hạn. Đây là kết quả ứng dụng phần mềm theo dõi quá trình UBND tỉnh giao nhiệm vụ và việc thực hiện của các ngành, địa phương. 
Ma-nơ-canh 'đòi tự tử', cảnh sát hộc tốc đến cứu

Ma-nơ-canh 'đòi tự tử', cảnh sát hộc tốc đến cứu

Một chàng ma-nơ-canh ngồi vắt vẻo trên đỉnh tấm bảng quảng cáo cỡ đại đặt bên lề đường cao tốc đã gây một cuộc náo loạn. Người đi đường tới tấp gọi điện đến tổng đài 911 đề nghị cứu hộ, ai cũng lo lắng cho “kẻ chán đời” đang có ý định tự tử.
Phó Công an TP Tuy Hòa Lê Đức Hoàn có mặt tại phiên tòa phúc thẩm vụ án dùng nhục hình với tư cách người làm chứng. Ảnh: Tấn Lộc

Đình chỉ công tác phó Công an TP Tuy Hòa

Ngày 13/10, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cho biết giám đốc công an tỉnh này đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Thượng tá Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa để phục vụ điều tra. Do thiếu chỉ đạo, kiểm tra, ông Hoàn đã để năm cán bộ cấp dưới dùng nhục hình đối với ông Ngô Thanh Kiều khiến ông này tử vong.
Chu Vĩnh Khang

Trung Quốc không trì hoãn xét xử Chu Vĩnh Khang

TP - Việc lập án xét xử Chu Vĩnh Khang sẽ không trì hoãn, nếu không có gì bất thường thì kết luận cuối cùng về Chu Vĩnh Khang sẽ được công bố vào dịp họp Hội nghị trung ương ĐCSTQ lần 4 vào tháng 10 tới đây, Tân Hoa xã cho biết.
Dính bẫy vì tống tiền cảnh sát giao thông

Dính bẫy vì tống tiền cảnh sát giao thông

TP - Ỡm ờ quay được clip ghi hình một sĩ quan CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa nhận tiền của lái xe trên QL1A để tống tiền 100 triệu đồng, Hoàng Thanh Hải (40 tuổi, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, cộng tác viên một báo mạng) vừa bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản.
Cấp trên đánh giá cấp dưới

Cấp trên đánh giá cấp dưới

TP - Chiều 9/12, trả lời Tiền Phong về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, lần này sẽ quy định rõ hơn các trường hợp cán bộ lãnh đạo có thể từ chức. Đó là những người không đủ sức khỏe để đảm đương chức trách, nhiệm vụ.
Lãnh đạo 'nói không' với quà tết của cấp dưới

Lãnh đạo 'nói không' với quà tết của cấp dưới

TP - Liên quan việc chỉ đạo lãnh đạo của TP Hà Nội về việc yêu cầu các cấp của TP thực hiện nghiêm chủ trương không biếu quà cho lãnh đạo trong dịp Tết, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP diễn ra hôm qua (6-1), trao đổi với báo chí, lãnh đạo các quận, huyện bày tỏ ủng hộ và đưa ra nhiều giải pháp.