Căng thẳng Ukraine: Quân ly khai bị vây hãm ở Donetsk

Người dân Donetsk trong hầm trú bom
Người dân Donetsk trong hầm trú bom
TPO - Quân đội chính phủ Ukraine đang siết chặt vòng vây đối với phe ly khai miền đông ở vùng Donetsk trong bối cảnh chiến sự giữa đôi bên đang diễn tiến ác liệt.  

Truyền thông Nga hôm 9/8 dẫn lời người đứng đầu quân ly khai ở Donetsk cho biết, lực lượng dưới tay mình đã bị chia cắt sau khi thị trấn Krasnyi Luch, một địa điểm chiến lược tại đây bị rơi vào tay quân chính phủ Ukraine. Tuy nhiên, phe ly khai khẳng định vẫn duy trì được hành lang an toàn về phía đông. Kiev chưa xác nhận thông tin trên.

Theo BBC, giao tranh giữa đôi bên những ngày qua vẫn diễn ra hết sức ác liệt. Trong ngày 8/8, quân đội Ukraine cho biết đã có 13 lính thiệt mạng. Tuy nhiên, phe chính phủ đang tấn công mạnh mẽ vào lực lượng ly khai.

Chiến sự diễn ra ở nhiều khu vực thuộc miền đông, từ Donetsk đến Lugansk. BBC cho biết thành phố Lughansk đang đứng trước nguy cơ thảm hoạ nhân đạo. Khoảng 425.000 dân nơi đây đang trong tình trạng bị cắt nguồn điện, năng lượng suốt một tuần qua. Hệ thống di động cũng không hoạt động được.

 Nhiều khu vực tại Lugansk tiếp tục hứng chịu các đợt ném bom liên tiếp, ngoại trừ các cửa hàng bánh kẹo và thuốc, các cửa hàng khác ở đây đều đóng cửa.

Trong một diễn biến có liên quan, Mỹ và Anh tiếp tục cảnh báo Nga không lợi dụng lý do nhân đạo để đưa quân vào Ukraine. Hồi cuối tuần này, Ukraine cho biết đã chặn một đoàn xe của Nga đang tiến vào biên giới Ukraine với danh nghĩa thực hiện hoạt động nhân đạo.

Theo BBC
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.