Căng thẳng gia tăng, Ấn Độ điều thêm 25.000 quân tới biên giới Pakistan

Bộ đội biên phòng Ấn Độ ở biên giới Pakistan. Ảnh: Reuters
Bộ đội biên phòng Ấn Độ ở biên giới Pakistan. Ảnh: Reuters
TPO - Trong bối cảnh "sự leo thang chưa từng thấy" căng thẳng giữa 2 nước, Ấn Độ đã chuyển thêm 25.000 lính tới biên giới Pakistan. Quân đội sẽ được triển khai tại biên giới quốc tế ở Rajasthan và Kashmir.

Các nguồn tin chính thức cho biết, 25.000 quân mới bổ sung đã có mặt tại khu vực vào sáng 1/8 và đang được điều tới các điểm khác nhau tại Jammu và Kashmir.

Thông tin được đưa ra sau khi ngày 31/7 Bộ Ngoại giao Pakistan triệu tập một nhà ngoại giao Ấn Độ ở Islamabad để lên án hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Quân đội Ấn Độ trong một số điểm dọc theo Đường kiểm soát.

Ít nhất 3 binh sĩ đã thiệt mạng vào ngày 30/7 khi các lực lượng Ấn Độ và Pakistan trao đổi pháo binh ở biên giới.

Quan hệ giữa hai nước trở nên tồi tệ sau vụ tấn công khủng bố ngày 14/2 nhằm vào một đoàn xe quân sự Ấn Độ ở Kashmir, trong đó hơn 40 người đã thiệt mạng. Nhóm khủng bố có trụ sở tại Pakistan Jaish-e-Mohammad đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Cuối tháng 2, Ấn Độ đã thực hiện một cuộc không kích ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, nhắm vào một trại huấn luyện thuộc nhóm khủng bố.

Ấn Độ và Pakistan đã liên tục tranh giành khu vực Kashmir kể từ khi Anh chấm dứt sự cai trị ở khu vực này vào năm 1947.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.