Căng thẳng chưa nguôi, Iran lại bắt tàu chở dầu nước ngoài

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Iran tuyên bố vừa bắt giữ một tàu chở dầu nước ngoài được cho là buôn lậu nhiên liệu cho một số quốc gia Ả Rập.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin một tàu chở dầu nước ngoài đã bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) chặn đường hôm 31/7 gần đảo Farsi ở vùng Vịnh.

Vào thời điểm bị bắt, tàu mang theo 700.000 lít nhiên liệu.

Chiếc tàu này bị cáo buộc buôn lậu nhiên liệu cho một số quốc gia Ả Rập.

Bảy thành viên thủy thủ đoàn mang nhiều quốc tịch khác nhau hiện đã bị bắt giữ.

Đây là tàu chở dầu nước ngoài thứ ba bị Iran bắt giữ ở Vịnh Ba Tư chỉ trong vài tuần.

Trước đó, tàu chở dầu Stena Impero treo cờ Anh đã bị IRGC tuyên bố bắt giữ từ ngày 19/7 với lý do "vi phạm luật hàng hải quốc tế".

Vụ bắt bở xảy ra không lâu sau khi Tehran bắt tàu hàng MT Riah treo cờ Panama hôm 13/7, và chính quyền vùng lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 của Iran hôm 4/7 với lý do tàu này vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Syria.

Theo Theo RT, BBC
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.