Cận cảnh túi Hermes Birkin mà Ngọc Trinh sở hữu gây tranh cãi

TPO - Hồi tháng 6/2016, một chiếc túi Hermes Birkin làm từ da cá sấu bị bạch tạng, sống ở sông Nile được bán với giá lên tới 300.000 USD (khoảng 6,7 tỷ đồng).
Cận cảnh túi Hermes Birkin mà Ngọc Trinh sở hữu gây tranh cãi ảnh 1

Chiếc túi Matte White Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 30cm làm từ da cá sấu ở sông Nile được bán cho một đại gia giấu tên bởi nhà đấu giá Christie tại Hong Kong với giá trên 300.168 USD (khoảng 6,7 tỷ đồng).

Cận cảnh túi Hermes Birkin mà Ngọc Trinh sở hữu gây tranh cãi ảnh 2

Chiếc túi Matte White Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin được đính 245 viên kim cương và phần cứng mạ vàng 18k.

Cận cảnh túi Hermes Birkin mà Ngọc Trinh sở hữu gây tranh cãi ảnh 3
Cận cảnh túi Hermes Birkin mà Ngọc Trinh sở hữu gây tranh cãi ảnh 4

Bên cạnh nguyên liệu cao cấp, mẫu túi còn có giá trị bởi khâu chế tác vô cùng kỳ công. 

Cận cảnh túi Hermes Birkin mà Ngọc Trinh sở hữu gây tranh cãi ảnh 5

Tấm da cá sấu phải trải qua quá trình nhuộm phức tạp để tạo nên màu trắng ngà pha nâu với ý tưởng khắc họa hình ảnh đỉnh núi Himalaya phủ đầy tuyết. 

Cận cảnh túi Hermes Birkin mà Ngọc Trinh sở hữu gây tranh cãi ảnh 6

Được biết, mỗi năm Hermes chỉ sản xuất 1-2 chiếc Matte Himalaya.

Cận cảnh túi Hermes Birkin mà Ngọc Trinh sở hữu gây tranh cãi ảnh 7

Hermes Birkin Matte White Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 30cm được bán lần đầu tiên ra thị trường vào năm 2014 với giá 180.000 USD và được xem là chiếc túi đắt nhất thế giới.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.