Cận cảnh cá 'khủng' nặng 62kg, dài gần 2m mua từ Campuchia

Miệng cá khá rộng và có bộ răng sắc nhọn.
Miệng cá khá rộng và có bộ răng sắc nhọn.
Con cá Leo có màu đen đá, mình hơi dẹt, miệng rộng, sở hữu bộ răng sắc nhọn và phần miệng cá có 2 râu khá giống với con cá Trê.

Một chủ nhà hàng trên địa bàn Hà Nội vừa mua được 1 con cá Leo nặng tới 62kg từ một ngư dân Campuchia.

Chiều qua (7/7), anh Kiều Hữu Thọ - chủ nhà hàng nói trên - cho biết, để mua được con cá Leo này, anh đã mất rất nhiều thời gian trước đó để nghiên cứu xem loài cá này sống ở vùng nào, rồi tới vùng đó săn lùng, tìm mua. Anh mua con cá Leo nặng 62kg, dài 1,8m này của 1 ngư dân người Campuchia. Con cá được đánh bắt trên dòng sông Mekong.

Cận cảnh cá 'khủng' nặng 62kg, dài gần 2m mua từ Campuchia ảnh 1

Anh Thọ bên con cá Leo "khủng" nặng 62kg.

Theo quan sát, con cá Leo có màu đen đá, mình hơi dẹt, miệng rộng, sở hữu bộ răng sắc nhọn và phần miệng cá có 2 râu khá giống với con cá Trê. 

Sự xuất hiện của con cá “khủng” này đã thu hút nhiều người đến xem.

Cận cảnh cá 'khủng' nặng 62kg, dài gần 2m mua từ Campuchia ảnh 2

Nhiều người đến xem cá "lạ".

Cũng theo anh Thọ, loài cá Leo (Wallago attu) là cá da trơn nằm trong họ cá Heo (Siluridae), thường sống ở tận tầng dưới của sông, hồ nước ngọt lớn ở miền Nam Châu Á. Cá Leo chuyên ăn thịt các loại cá con, rất phàm ăn, chính vì thế nó sở hữu 1 bộ răng sắc nhọn; thường ẩn nấp trong các hang hốc dọc bờ sông, hay đẻ trứng vào đầu mùa hè.

Cá Leo có giá trị dinh dưỡng rất cao, không có xương dăm nên tỷ lệ thịt rất lớn.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.