Các tổ chức nước ngoài giúp Việt Nam ứng phó hạn, mặn

Các tổ chức nước ngoài giúp Việt Nam ứng phó hạn, mặn
TP - Ngày 4/4 tại Hà Nội, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị về kế hoạch ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn để cung cấp thông tin và kêu gọi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cơ quan hợp tác phát triển các nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài… hỗ trợ 13 tỉnh của Việt Nam đang hứng chịu hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất. 

Tại hội nghị, 7 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và doanh nghiệp cam kết hỗ trợ ban đầu cho các cộng đồng chịu ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn. Họ sẽ dành 1,1 triệu USD cho các chương trình cung cấp nước sạch, lương thực và dinh dưỡng. Về hỗ trợ dài hạn, 22 tổ chức phi chính phủ, thông qua Thỏa thuận khung ký với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cam kết triển khai 30 chương trình, dự án trong giai đoạn 2016 - 2019 với tổng ngân sách 12,3 triệu USD tại 13 tỉnh bị thiệt hại.

Đợt hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại Việt Nam đang ảnh hưởng nặng nề đến sinh kế, an ninh lương thực và nguồn nước của gần 1,8 triệu người, trong đó có 455.000 trẻ em, tại tất cả các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Hàng ngàn hécta lúa và hoa màu đã bị mất trắng, nhiều gia đình chịu cảnh thiếu nước sạch, người dân đối mặt nhiều nguy cơ về sức khỏe, dinh dưỡng và an toàn vệ sinh. Tình hình trong khoảng 2 tháng tới dự kiến còn tiếp tục nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).