Các đại gia Ngoại hạng Anh cử dàn chuyên cơ đi đón các sao Nam Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Các đại gia Ngoại hạng Anh cử dàn chuyên cơ đi đón các sao Nam Mỹ
TPO - Để đón các tuyển thủ Nam Mỹ về hội quân sớm nhất có thể sau loạt trận vòng loại World Cup  , các CLB ở giải Ngoại hạng Anh cử một đội chuyên cơ đi đón dàn sao như Alisson, Fabinho, Jesus, Ederson...

Nếu như các tuyển thủ châu Âu hay châu Á đã về hội quân cùng CLB thì dàn ngôi sao Nam Mỹ vẫn phải thi đấu nốt loạt trận rạng sáng mai. Như vậy, những Messi, Cavani, Neymar, Gabriel Jesus… chỉ có 1-2 ngày để chuẩn bị cho giải VĐQG vào cuối tuần này. Với khoảng thời gian ít ỏi đó là không đủ để họ "sạc" lại năng lượng, đồng thời sẵn sàng tham chiến ngay lập tức trong màu áo CLB.

Trong bối cảnh ấy, các đội bóng tại Ngoại hạng Anh đã phải tính tới việc điều một loạt chuyên cơ đi đón quân của mình về. Theo Daily Mail, Tottenham đang liên hệ thuê riêng một chuyên cơ loại nhỏ đón Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Davinson Sanchez và Emerson Royal về cho kịp chuẩn bị cho trận gặp Newcastle.

Liverpool cũng gấp rút tìm cách tối ưu để đưa dàn sao gồm Alisson, Fabinho, Firmino… về hội quân khi trận đấu của tuyển Brazil chỉ diễn ra trước cuộc đối đầu Liverpool - Watford vẻn vẹn 35 tiếng đồng hồ.

Tương tự là Chelsea, Man City… Trong bối cảnh các trận đấu cuối tuần này đang cận kề, và tuần sau lại phải thực hiện nhiệm vụ tại Champions League, họ đang nóng lòng đón đội quân Nam Mỹ lành lặn trở về. Dĩ nhiên, hai đội bóng nhà giàu này cũng làm mọi cách để tiện lợi nhất cho các cầu thủ.

Các đại gia Ngoại hạng Anh cử dàn chuyên cơ đi đón các sao Nam Mỹ ảnh 1

Man City sẽ cử chuyên cơ đi đón Ederson và Jesus quay về

Trong số các ông lớn, có chăng đội nhẹ gánh nhất là MU bởi họ chỉ có Fred và Cavani phải làm nghĩa vụ đội tuyển. Nhưng đây là hai vị trí có thể thay thế. Do đó, ngay cả khi 2 cầu thủ này không kịp chuẩn bị cho trận gặp Leicester, MU vẫn không quá lo lắng, nhất là khi họ đã có Rashford tái xuất sau chấn thương.

Sở dĩ mỗi lần để trụ cột về làm nghĩa vụ quốc gia ở Nam Mỹ là các CLB lại phải lo ngay ngáy như vậy là bởi loạt trận vòng loại World Cup 2022 diễn ra rất dày đặc. Nếu như ở vòng loại châu Âu, một đội tuyển chỉ phải thi đấu tối đa 10 trận thì ở vòng loại Nam Mỹ, mỗi đội sẽ thi đấu gần gấp đôi: 18 trận.

Không chia bảng đấu như châu Âu, khu vực Nam Mỹ trộn lẫn tất cả các đội bóng khu vực này vào thành “1 bảng” gồm 10 đội đấu vòng tròn đi về. Trong bối cảnh World Cup 2022 chỉ còn 1 năm nữa sẽ khởi tranh nên mỗi lần đội tuyển triệu tập, thay vì chỉ ra sân 2 trận như châu Âu, một đội tuyển Nam Mỹ sẽ phải thi đấu 3 trận.

Quãng đường di chuyển dài, phải thi đấu với tần suất lớn, tất cả khiến “bình năng lượng” của số tuyển thủ Nam Mỹ thường cạn kiệt. Vì vậy, cách đón quân trở về của các đội bóng Ngoại hạng Anh là hợp lý nhất trong tình hình hiện tại, và cũng là dịp để họ thể hiện sự quan tâm tới cầu thủ của mình.

MỚI - NÓNG