Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử

Không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, nhiều cử tri sinh viên lần đầu đi bỏ phiếu còn khẳng định sự trưởng thành và tiếp thêm kỷ niệm đặc biệt ý nghĩa thời sinh viên. Ảnh chụp tại KTX Mễ Trì, ĐHQG Hà Nội .Ảnh: Xuân Tùng
Không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, nhiều cử tri sinh viên lần đầu đi bỏ phiếu còn khẳng định sự trưởng thành và tiếp thêm kỷ niệm đặc biệt ý nghĩa thời sinh viên. Ảnh chụp tại KTX Mễ Trì, ĐHQG Hà Nội .Ảnh: Xuân Tùng
TPO - Đến 18h30 ngày 22/5, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia thông báo cho biết, theo báo cáo của 63 tỉnh/ thành phố, tính đến khoảng 17h cùng ngày, đã có 63.312.495 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 95,84%.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

22/05/2016 06:27

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 1 Người dân khu vực bỏ phiếu số 4 phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội xem danh sách ứng cử viên trước giờ bỏ phiếu. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 2 Sẵn sàng cho việc bỏ phiếu.

22/05/2016 06:28

Chiều 21/5, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cho biết, toàn thành phố có trên 4.700 đơn vị bầu cử với 5,2 triệu cử tri.

“Mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử trên địa bàn thành phố Hà Nội đều đã sẵn sàng. Từ vấn đề an ninh đến các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu, công tác thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử…. Tất cả mọi việc đều rất tốt, các phương án đến giờ phút này nói chung đều ổn”, ông Tuấn nói. 

22/05/2016 06:29

Trong ngày 21/5 có 7 tỉnh đã tiến hành bầu cử sớm như Kom Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Cà Mau… Công tác bầu cử sớm đúng quy định, an ninh trật tự được đảm bảo và không có điều gì bất thường xảy ra.

22/05/2016 06:36

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 3 Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Như Ý.
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 4

22/05/2016 06:36

Tổng số cử tri được lập, đã tiến hành cấp phát thẻ cử tri là 69.265.810 người. Hơn 69 triệu cử tri sẽ cùng bỏ lá phiếu bầu ra người đại diện vào các cơ quan dân cử tại 94.476 tổ bầu cử. Hà Nội, TPHCM là 2 thành phố có số cử tri, số tổ bầu cử lớn nhất cả nước, cũng là những địa phương được phân bổ số lượng đại biểu nhiều nhất (mỗi thành phố sẽ có 30 đại biểu Quốc hội).

22/05/2016 06:40

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 5 Báo chí có mặt từ rất sớm để chuẩn bị, sẵn sàng tác nghiệp. Ảnh: Như Ý.

22/05/2016 06:44

“Tất cả cử tri thuộc diện tạm giam, tạm giữ, công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, những lao động tự do ở bến xe, công trường, nhà máy, những người đang thụ án treo đều được thống kê, rà soát kỹ. Quyền bầu cử của tất cả mọi người đều được bảo đảm”, ông Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, cho biết.

22/05/2016 06:46

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 6 Phát thẻ cử tri tại trại tạm giam số 1 - CAHN. Ảnh: Lê Dương
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 7

22/05/2016 06:54

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 8 Khu vực bỏ phiếu số 8 phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Trường Phong
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 9 Làm thủ tục chuẩn bị bầu cử ở điểm bầu cử số 8, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Công Minh.
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 10 Khu vực bỏ phiếu số 7, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Trang Thu

22/05/2016 06:55

Trong số 870 ứng viên đại biểu Quốc hội, có 197 cán bộ do các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV. Số lượng ứng viên trung ương này không thay đổi qua 3 vòng hiệp thương.

Trong 197 ứng cử viên ở Trung ương, có 12 người thuộc khối các cơ quan Đảng, 5 người thuộc khối cơ quan Chủ tịch nước, tư pháp, 17 người thuộc khối Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ (gồm 12 Bộ trưởng, 3 Phó Thủ tướng, Thủ tướng), 113 người thuộc khối Quốc hội, 31 người thuộc khối UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

22/05/2016 06:56

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 11

22/05/2016 06:59

Ngày hôm nay, ngày của những lá phiếu quyết định đối với quốc kế dân sinh giai đoạn mới. Không quên yêu cầu nghiêm khắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng. Phải làm cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng với Tổ quốc”. (XEM CHI TIẾT)

22/05/2016 07:04

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 12
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 13 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3 phường Láng Hạ, Hà Nội. Ảnh: Trần Hoàng.

22/05/2016 07:12

Trong cuộc bầu cử hôm nay, những lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham gia bỏ phiếu ở Hà Nội, tại nơi cư trú. 

22/05/2016 07:13

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 14 Bí thư Thành ủy Hà Nội, Hoàng Trung Hải bỏ lá phiếu thực hiện trách nhiệm công dân của mình. Ảnh: Trần Hoàng.

22/05/2016 07:20

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 15 Đúng 7h tại khu vực bỏ phiếu số 3 phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã bỏ lá phiếu thực hiện trách nhiệm công dân của mình. Ảnh: Tú Anh.
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 16
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 17 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và các tình nguyên viên hỗ trợ cử tri cao tuổi tại khu vực bỏ phiếu

22/05/2016 07:30

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 18 Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 8, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Trường Phong.

22/05/2016 07:33

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 19 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ lá phiếu thực hiện trách nhiệm công dân của mình tại khu vực bỏ phiếu số 4 phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Hồng Vĩnh
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 20
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 21

22/05/2016 07:46

"Tôi đề nghị đồng bào đồng chí, cử tri hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ tập thể của mình, sáng suốt, trách nhiệm lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào HĐND các cấp và ĐBQH khóa XIV để tham gia cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 12 cũng như ĐH Đảng các cấp đề ra, góp phần xây dựng đất nước ta, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tôi cũng đề nghị cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị các cấp cần tổ chức, thực hiện thắng lợi, đảm bảo cuộc bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân..."- Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu khi bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

22/05/2016 07:51

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 22 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ lá phiếu thực hiện trách nhiệm công dân của mình tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Như Ý.

22/05/2016 07:59

Phóng viên Như Ý cho biết: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội từ sớm để chuẩn bị thực hiện trách nhiệm công dân của mình trong ngày bầu cử. Ông là người đầu tiên bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3.

22/05/2016 08:03

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 23 Hình ảnh cảm động tại đơn vị bầu cử tổ dân phố số 8, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Phong Cầm.
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 24
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 25

22/05/2016 08:08

Từ Hậu Giang, phóng viên Hòa Hội cho biết, sáng sớm 22/5, thời tiết ở Hậu Giang có mưa nhỏ nhưng nhiều cử tri đã có mặt ở tổ bầu cử số 21 ấp Trường Khánh 2, xã Long Thạnh (Phụng Hiệp) để bỏ phiếu bầu cử.

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 26 Đúng 6 giờ 30 phút mới khai mạc bầu cử nhưng có nhiều cử tri không ngại mưa đến bầu cử Đại biểu quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 27
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 28 Ông Lâm Văn Ngôn  ấp Trường Khánh 2, xã Long Thạnh năm nay 65 tuổi lội bộ từ nhà đến điểm bỏ phiếu vài trăm mét người ướt lấm lem tươi cười nói: “Tôi thức từ 4 giờ sáng để chuẩn bị đi bầu cử. Tôi muốn tự tay cầm lá phiếu để chọn ra người đủ đức tài vào Quốc hội và HĐND các cấp”. Ảnh: Hòa Hội

22/05/2016 08:11

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 29

22/05/2016 08:14

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 30 Ở tổ bỏ phiếu 51, quận 3, TP HCM, đã có khá đông người dân từ lúc 6h. Khoảng 6h30, trong chiếc áo sơ mi trắng, cười khá tươi, ông Đinh La Thăng - Bí thư Thành uỷ TP HCM đến thực hiện nghĩa vụ cử tri của mình. Vnexpress.

22/05/2016 08:16

Phóng viên Thái Hà cho biết: Tại Bệnh viện Bạch Mai, Ủy ban bầu cử phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã phối hợp với bệnh viện tổ chức cho bệnh nhân đủ điều kiện bầu cử bỏ phiếu tại phòng bệnh. Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, có 8 bệnh nhân đủ điều kiện bỏ phiếu. Đây là những bệnh nhân bị hạn chế vận động do mắc các bệnh xương khớp, hiện đang điều trị nội trú tại Khoa Cơ Xương Khớp. TS Nguyễn Văn Hùng, Trưởng khoa Cơ Xương Khớp cho biết thêm, bệnh nhân đến từ Hà Nội và một số tỉnh thành khác có giấy giới thiệu của địa phương nơi cư trú đồng ý cho cử tri bỏ phiếu nơi khác.

22/05/2016 08:22

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 31 Bệnh viện Bạch Mai, Ủy ban bầu cử phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã phối hợp với bệnh viện tổ chức cho bệnh nhân đủ điều kiện bầu cử bỏ phiếu tại phòng bệnh. Ảnh: Thái Hà.
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 32 Bệnh nhân điều trị nội trú tại Khoa Cơ Xương Khớp, bệnh viện Bạch Mai thực hiện nghĩa vụ cử tri.
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 33
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 34

22/05/2016 08:27

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 35 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Xuân Anh thực hiện nghĩa vụ cử tri tại điểm bỏ phiếu trường THCS Trưng Vương (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Ảnh: Vnexpress.

22/05/2016 08:34

Từ Hà Tĩnh, phóng viên Minh Thùy cho biết, có 7 xã thuộc hai huyện Lộc Hà và Thạch Hà, Hà Tĩnh tiến hành bầu cử sớm.

Do đặc thù công việc của người dân phải đi làm sớm, chính quyền xã Hộ Độ (Lộc Hà) đề nghị tổ chức bầu cử sớm hơn thời gian quy định 1 tiếng 30 phút và đã được chấp thuận.

Đúng 5h30, hơn 1.000 cử tri thuộc 2 thôn Liên Xuân và Trung Châu, xã Hộ Độ tập trung về  hội trường thôn Liên Xuân để tiến hành bầu cử.

Tại xã bãi ngang Thạch Trị (Thạch Hà), đúng 5h30, người dân vùng biển hào hứng đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện nghĩa vụ cử tri. Xã Thạch Trị có 6 điểm bỏ phiếu cho 7 thôn (gần 3000 cử tri). Điểm bầu cử số 5 thuộc thôn Đại Tiến có 581 cử tri với 100% cử tri là giáo dân thuộc giáo họ Làng Khe (giáo xứ Thu Chỉ).

22/05/2016 08:44

Từ TP.HCM, phóng viên Ngô Tùng cho biết: Sáng 22/5, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã đến khu vực bỏ phiếu số 068 tại trường THPT Bình Phú (phường 10, quận 6, TPHCM) để thực hiện nghĩa vụ cử tri.

Sau lễ khai mạc ngắn gọn, đến 7h15 phút, anh Lê Quốc Phong cùng đông đảo bà con thuộc các tổ dân phố trong phường thực hiện nghĩa vụ cử tri.

Bà Lê Thị Mai, Bí thư chi bộ khu phố 2, phường 10, quận 6, cho biết đơn vị bầu cử 068 có 2.109 cử tri chính thức (thuộc 12 tổ dân phố trên địa bàn phường).

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 36 anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn thực hiện nghĩa vụ cử tri. Ảnh: Ngô Tùng.
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 37

22/05/2016 08:46

Tại Ga Hà Nội, phóng viên Sỹ Lực cho biết: Nhân viên nhà ga liên tục phát thanh và túc trực ở bàn hướng dẫn để hướng dẫn khách đến hai địa điểm bỏ phiếu gần nhất thuộc phường Văn Miếu (quận Đống Đa) và phường Cửa Nam (quận hoàn kiếm). Lãnh đạo Ga này cho hay, cách làm này được triển khai từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Trước ngày bầu cử, ga Hà Nội đã thống nhất với hai điểm bầu cử nêu trên. Theo đó, những hành khách vì nhiều lý do phải di chuyển trong ngày bầu cử, nếu có thẻ cử tri, giấy xác nhận không bỏ phiếu nơi cư trú sẽ được hướng dẫn bỏ phiếu tại các điểm gần khu vực Ga.

22/05/2016 08:52

Từ Hải Phòng, phóng viên Đỗ Hoàng cho biết: Sáng 22/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri tại khu vực bầu cử số 8 tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện Vĩnh Bảo, phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 38 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri. Ảnh: Đỗ Hoàng.

22/05/2016 09:25

Từ TP.HCM, phóng viên Trọng Thịnh cho biết, tại khu vực bỏ phiếu số 82 thuộc phường 15, quận Phú Nhuận, ông Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị- Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương đã tới sớm để dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu cùng các cử tri khác.

Trả lời với báo chí, ông Thưởng cho rằng không khí trong những ngày qua trên cả nước nói chung và TPHCM nói riêng đã cho thấy Ngày bầu cử thật sự là một ngày hội của toàn dân. Đây là hoạt động quan trọng, là cơ hội để mọi công dân thực hiện quyền chính trị quan trọng của mình. Ông Thưởng bày tỏ sự tin tưởng mọi cử tri bằng là phiếu của mình sẽ sáng suốt chọn ra người có đức, có tài, có khả năng và điều kiện tốt nhất để bầu vào Quốc hội khóa XIV cũng như Hội đồng nhân dân các cấp.

22/05/2016 09:26

22/05/2016 09:34

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 39 Tại Đại học Thủy Lợi, Hà Nội, hơn 3.686 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: N.Huệ
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 40 Ông Nguyễn Đình Trinh, Bí thư Đoàn trường Đại học Thủy Lợi cho biết: Trước ngày bầu cử, trường đã gửi email đến từng sinh viên và cử đội sinh viên tình nguyện đến từng phòng trong ký túc xá để tuyên truyền về ngày bầu cử, quyền và nghĩa vụ cử tri. Trường cũng tổ chức mạn đàm về tiểu sử các ứng cử viên cho cử tri là sinh viên trong trường. Hôm nay, trường cho toàn bộ cán bộ, nhân viên, nghiên cứu sinh, sinh viên của trường nghỉ làm việc, nghỉ học để đi bầu cử.

22/05/2016 09:45

Từ thành phố Đà Nẵng, phóng viên Nguyễn Thành cho biết: Sáng 22/5, tại TP Đà Nẵng, hơn 638.000 cử tri đã nô nức đi bỏ phiếu tại 538 tổ bầu cử.

Tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng hơn 1370 cử tri đã thực hiện nghĩa vụ cử tri.

Ông Nguyễn Xuân Anh tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo, 100% cử tri Đà Nẵng sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra những người có đức, có tài, có tâm huyết để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

22/05/2016 09:53

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 41 Công nhân khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội thực hiện nghĩa vụ cử tri. Ảnh: Quang Lộc.
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 42
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 43
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 44
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 45

22/05/2016 10:11

Từ Lạng Sơn, phóng viên Nguyễn Duy Chiến cho biết: Tại thành phố Lạng Sơn, các điểm bầu cử rộn ràng người, hoa. Dòng người đổ về các điểm bầu cử ngày một đông. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng nhiều tiểu thương ở chợ Đông Kinh, Kỳ Lừa, Chi Lăng vẫn tranh thủ đi bầu cử sớm để tiếp tục công việc bán hàng, kinh doanh.

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 46 Cử tri phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn nghiên cứu, lựa chọn những đại biểu ưu tú.

22/05/2016 10:13

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 47 Cử tri Bùi Văn Tài (80 tuổi) số nhà 1B ngõ 414 đường Láng (Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, do bị tai biến từ năm 2010 không thể đi lại bình thường như mọi người mà phải ngồi trên xe lăn. “Tối hôm qua tôi đã ra điểm bỏ phiếu và thấy còn khỏe có thể đi bầu cử được nên sáng nay đã nhờ con cháu trong gia đình đưa đến để tự tay bỏ phiếu. Thông qua đó để thể hiện quyền cử tri, mỗi lá phiếu thể hiện trách nhiệm của công dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình thông qua lá phiếu.” ông Tài chia sẻ. Ảnh: Thanh Hà.

22/05/2016 10:18

Từ Nghệ An, phóng viên Việt Hương cho biết, Nghệ An có 2.155.750 cử tri đồng loạt tham gia đi bầu cử tại 3.787 điểm bỏ phiếu. Trong chuyến lưu diễn các tỉnh Miền Trung vợ chồng nghệ sỹ Chí Trung và Ngọc Huyền đã đăng ký cử tri vãng lai để được tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 4 - Phường Trường Thi - Thành phố Vinh.

Sự có mặt của vợ chồng Chí Trung – Ngọc Huyền đã tạo ra không khí vui tươi cho nhân dân tổ bầu cử này. Đông đảo cử tri sau khi tham gia bỏ phiếu đã nán lại để trò chuyện với vợ chồng nghệ sỹ.

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 48
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 49
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 50

22/05/2016 10:20

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 51 Từ sáng sớm, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có mặt tại điểm bỏ phiếu Khu vực số 7, trường mầm non Hoa Quỳnh, 34 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM.
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 52 Ông trò chuyện với các cử tri và người quen
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 53 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thực hiện nghĩa vụ cử tri. Ảnh: Vnexpress

22/05/2016 10:45

Từ TT.Huế, phóng viên Ngọc Văn cho biết: tại nhiều điểm bầu cử thuộc xã miền núi, vùng sâu vùng xa của TT.Huế, công tác bỏ phiếu đã sớm hoàn thành, với số cử tri đi bầu đạt 100%. Các xã, thị trấn vùng ven biển cũng đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao.

Ngay từ 8h45 ngày 22/5, tại huyện miền núi Nam Đông đã có 7 xã thuộc diện xa nhất tỉnh TT-Huế gồm Thượng Long, Thượng Nhật, Thượng Quảng, Hương Sơn, Hương Hữu, Hương Hòa đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Tương tự, tại huyện vùng cao A Lưới cũng có 8 xã tuyến biên giới, miền núi khó khăn trong đi lại gồm A Đớt, Đông Sơn, Hương Phong, Phú Vinh, Hồng Thái, Nhâm, Hồng Quảng, Hồng Bắc đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100% trước thời điểm 9 giờ. Xã miền núi Hồng Tiến (thị xã Hương Trà) cũng sớm hoàn tất việc bỏ phiếu.

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 54 Bô lão tại thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) khăn áo chỉnh tề đi bầu cử. Ảnh: Ngọc Văn
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 55 Đội ngũ đoàn viên thanh niên cũng hăng hái thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: Ngọc Văn

Còn  huyện ven biển Phú Vang nằm trong nhóm những địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, trước thời điểm 9 giờ sáng đã đạt 77,76%. Các huyện khác cũng có tỷ lệ cử tri đi bầu cao như Nam Đông (93,23%), Quảng Điền (89,92%), A Lưới (89,96%)…

Đến 9h ngày 22/5, toàn tỉnh TT-Huế đã có 186 tổ bầu cử, 16 xã đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử.

22/05/2016 10:51

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 56 Sáng nay, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi bộ đến số 41 (39 Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM) để bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Ảnh: Vnexpress.
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 57
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 58 Ông Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân luôn nở nụ cười thân thiện với thành viên ban tổ chức, bà con cử tri và nhân viên trật tự. Sau khi bỏ phiếu, ông dành ít thời gian trò chuyện cùng một số cử tri.

22/05/2016 10:57

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 59 Nữ sinh tại điểm bầu cử Đại học Thủy Lợi, Hà Nội. Ảnh: N.Huệ

22/05/2016 11:18

Sáng 22/5, ông Miên KLơng giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk cho biết: Đến 9h, đã có hơn 40% cử tri đồng bào các dân trên địa bàn tỉnh đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Một số thôn buôn vùng sâu, xã biên giới khai mạc sớm như Ia R’vê, E Rốk, Ea Lốp huyện Ea Súp, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn đã có 90% cử tri đã bỏ phiếu. 

22/05/2016 11:23

Từ điểm bầu cử số 8, phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội), phóng viên Sỹ Lực cho biết, điểm bầu cử gồm hơn 1.000 cử tri sống trong những toà nhà chung cư dành cho người thu nhập thấp, phần lớn là người ngoại tỉnh nhập cư vào Hà Nội.

Chị Nga, ở toà nhà NO10A ở khu vực này cho hay: "Tôi rất vui mừng khi được thực hiện quyền công dân tại nơi ở mới. Tôi chọn những ứng viên thường xuyên tiếp xúc với đời sống người dân hoặc có những công việc liên quan trực tiếp đến người dân".

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 60 Cử tri thực hiện việc bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 8, phường Việt Hưng. Ảnh: Sỹ Lực.

22/05/2016 11:42

Trao đổi với phóng viên Sỹ Lực, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho hay: Đợt bầu cử này, cảng vụ được giao phối hợp với huyện Sóc Sơn (Hà Nội) tổ chức một điểm bỏ phiếu ngay tại trụ sở Cảng vụ tại khu vực Sân bay Nội Bài.

Điểm bỏ phiếu này dành cho các hộ dân trong khu tập thể tại Sân bay, các cán bộ công nhân viên làm việc tại Sân bay không thể về nhà và cả khách bay vãng lai. Ông Phương cho hay, đến cuối giờ sáng có 560/590 cử tri đăng ký bỏ phiếu. Với hành khách, cảng vụ có thông báo bằng loa phát thanh hướng dẫn về điểm bỏ phiếu nhưng chưa có hành khách nào đến điểm bỏ phiếu. Cảng vụ sẽ duy trì đoan tiếp khách đi tàu bay đến điểm thực hiện quyền công dân đến hết giờ theo quy định.

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 61 Các lực lượng làm nhiệm vụ tại sân bay Nội Bài bỏ phiếu tại điểm bầu cử được lập tại sân bay.

22/05/2016 12:04

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 62 Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa thì đến 11h hôm nay, việc bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra an toan, theo đúng quy định của pháp luật. Đã có hơn 2.000.000 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 78,80%. Trong đó một số huyện có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt cao như: Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy. Ảnh: Hoàng Lam.
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 63 Nhân dân phấn khởi, nô nức tham gia bầu cử. Thời tiết nắng nhẹ, quang mây, tạnh ráo, thông tin liên lạc thông suốt, giao thông thuận tiện tạo điều kiện cho việc đi lại của cử tri khi tham gia bầu cử. 
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 64 Trước đó, các địa phương, các tổ chức phụ trách bầu cử trong tỉnh đã hoàn thành công tác chuẩn bị điều kiện vật chất, kỹ thuật trước 19h ngày 21/5/2016 để phục vụ tốt nhất cho ngày bầu cử.
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 65 Ghi nhận của phóng viên tại điểm bỏ phiếu số 07, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, lực lượng chức năng đã tận tình hướng dẫn người dân tiếp nhận phiếu, thủ tục để bỏ phiếu bầu cử đúng quy định.

22/05/2016 12:14

Theo số liệu từ Ủy ban bầu cử TP HCM, tỷ lệ cử tri đi bầu ở 24 quận huyện đã đạt gần 50%. Trong đó, xã Thới Mỹ (huyện Củ Chi) và phường An Lợi Đông (quận 2) đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử với 100% cử tri. 

Trong khi đó, quận 1 hiện chỉ đạt hơn 28%. Lý do, theo lãnh đạo UBND quận 1, cử tri xếp hàng dài chờ nhau, một số người vào phòng gạch phiếu mất từ 30 phút đến một giờ nghiên cứu nên việc bỏ phiếu mất nhiều thời gian.

22/05/2016 12:21

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 66 Đến hơn 11h, có gần 50% cử tri TP HCM hoàn thành việc bỏ phiếu bầu. Ảnh: Hữu Công/VnExpress

22/05/2016 12:26

Sáng 22/7, Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 Hải Phòng (xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng) đã tổ chức cho các học viên cai nghiện thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. 


Ông Trương Công Định, Phó giám đốc Trung tâm, cho biết Trung tâm là tổ bầu cử số 8 xã Đại Thắng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) với hơn 600 cử tri, trong đó có 356 học viên và 191 cán bộ. Trung tâm tổ chức 2 thùng phiếu, trong đó thùng phiếu phụ được di chuyển xuống các đội quản lý học viên cho học viên bỏ phiếu. (Xem chi tiết)

22/05/2016 12:27

Tính đến thời điểm này, có nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Theo báo cáo nhanh của tỉnh Nghệ An, hiện nay Nghệ An đã có trên 50% cử tri đã tham gia bỏ phiếu. Ở nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu (Kon Tum có 44 khu vực, Nghệ An có 22 khu vực, Quảng Nam có 48 khu vực), nhất là khu vực bỏ phiếu tại các huyện đảo. Các khu vực bỏ phiếu của các lực lượng vũ trang tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt 100%.

22/05/2016 12:36

Theo Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, tính đến 10h hôm nay (22/5) đã có 31/63 tỉnh thành có báo cáo nhanh về tiến độ bầu cử của địa phương. 


Tại khu vực bỏ phiếu số 2, thôn Cát Bi, xã Thụy Phú, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội có cụ Nguyễn Thị Nhâm cao tuổi nhất là 107 tuổi. (Xem chi tiết)

22/05/2016 12:49

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, cho biết vừa cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số khu vực Hà Nội. Nhiều tổ bầu cử tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đến 10h đạt đến 100%. Các tỉnh thành có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đông, đạt tỷ lệ cao gồm: Hà Giang, Cà Mau, Nghệ An, Hà Tĩnh.

22/05/2016 12:53

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 67 Nhiều bạn trẻ lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Giang Huy/VnExpress

22/05/2016 12:58

Đúng 7 giờ hôm nay, tất cả các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ Khai mạc trang trọng, rất nhiều cử tri đã có mặt sớm để dự lễ và tham gia bầu cử. 

Đến thời điểm 11 giờ ngày 22/5/2016, theo báo cáo nhanh của các huyện, thành phố, tiến độ cử tri đi bầu tương đối tập trung, số cử tri đi bầu đã đạt trên 90% tổng số cử tri trong danh sách; toàn tỉnh có 403 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri trong danh sách đã tham gia bầu cử.

Tại các điểm bỏ phiếu, nhân dân và cử tri phấn khởi, hưởng ứng tích cực, tham gia bầu cử rất tập trung; dư luận trong nhân dân thể hiện sự tin tưởng vào các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Việc đảm bảo các điều kiện vật chất kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử được địa phương quan tâm, chuẩn bị tốt; các loại danh sách, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử, phiếu bầu cử và các loại tài liệu khác đảm bảo đủ số lượng phục vụ cuộc bầu cử.

22/05/2016 13:10

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 68 Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hùng thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri.

22/05/2016 13:23

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, tính đến 11h hôm nay, đa số cử tri trên toàn Hà Nội đã đi bầu cử, nhiều đơn vị có tỷ lệ cao cử tri đi bầu cử như quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hoàng Mai... (Xem chi tiết)

22/05/2016 13:33

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 69
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 70
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 71
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 72 Cử tri trường ĐH Sư Phạm Hà Nội đi bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu là 1563. Ảnh: Như Ý

22/05/2016 14:47

Thông tin từ Uỷ ban bầu cử tỉnh Sóc Trăng cho biết, đến trưa 22/5, toàn tỉnh đã có hơn 778.500 cử tri tham gia bầu cử, đạt gần 80% tổng số cử tri. Trong đó, có 252 Tổ bầu cử hoàn thành công tác bầu cử. Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều có Tổ bầu cử đạt 100% cử tri hoàn thành công tác bỏ phiếu. (Xem chi tiết)

22/05/2016 14:48

Sáng 22/5, hòa cùng không khí sôi nổi của “ngày hội non sông” trong cả nước, đông đảo sinh viên đang trọ học tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM (thuộc khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM) đã đến các điểm bỏ phiếu đặt tại KTX để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Ông Trần Thanh An, Giám đốc Ban quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, có tổng cộng 15.423 cử tri với đa số là sinh viên đang nội trú tại KTX ĐHQG (trên tổng số hơn 21.000 sinh viên nội trú, và một số ít khác là cán bộ, nhân viên) đủ điều kiện tham gia bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Đồng thời, hơn 5.000 sinh viên khác cũng sẽ thực hiện quyền bầu cử ở quê nơi thường trú của mình. (Xem chi tiết)

22/05/2016 14:50

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 73
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 74
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 75 Sinh viên Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM (khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức) bỏ phiếu. Ảnh: Ngô Tùng

22/05/2016 15:19

Cùng với hàng triệu cử tri cả nước, không khí ngày hội bầu cử tại Nghệ An được thực hiện một cách nghiêm túc và trật tự. Những cử tri “đặc biệt” như bệnh nhân bệnh nặng, phạm nhân đang bị tạm giam đều được các tổ bầu cử tạo điều kiện để được thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình. (Xem chi tiết)

22/05/2016 15:20

Tại Hà Giang: Tính đến trưa nay, tỉnh Hà Giang đã có 499.633 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 97,28%. Trước đó, từ 7h sáng nay, các khu vực bỏ phiếu trong tỉnh Hà Giang tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Toàn tỉnh Hà Giang có hơn 500.000 cử tri, với 1.498 khu vực bỏ phiếu.

22/05/2016 15:23

Tại tỉnh Sơn La, đã có trên 93% cử tri hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình; hơn 60% số tổ bầu cử đã hoàn thành; 62 xã cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Tại tỉnh Lai Châu đã có 97,57% cử tri đi bỏ phiếu; 667/906 tổ bầu cử hoàn thành và 42/45 xã hoàn thành bầu cử. 

Tại tỉnh Điện Biên đã có 81% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu.

Tại tỉnh Hà Tĩnh: Từ sáng đến thời điểm này, tại 1.672 tổ bầu cử, gần 90 vạn cử tri tại tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Tại điểm bỏ phiếu số 4, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con đã có mặt đầy đủ.

Tại tỉnh Bình Định, sáng nay đi bầu cử tại gần 1.300 điểm bỏ phiếu. Các cử tri lớn tuổi không thể đến điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ đến tận nhà giúp cử tri thực hiện quyền công dân. Đến trưa nay, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại tỉnh Bình Định đạt gần 90%. 

22/05/2016 15:28

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 76 Cử tri huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: VOV

22/05/2016 15:33

Hơn 15h ngày 22/5, trao đổi với phóng viên Tiền Phong

qua điện thoại, ông Bùi Anh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội đã có trên 70% cử tri đi bỏ phiếu. Cũng theo ông Tuấn, mọi việc đều diễn ra thuận lợi, không có vấn đề gì, đặc biệt việc các cử tri thuộc diện công nhân, lao động tự do, nhà ga, bến tàu diễn ra một cách bình thường.

22/05/2016 15:35

Tính đến 14h chiều 22/5, tại tỉnh TT-Huế đã có hai huyện đầu tiên hoàn tất công tác bầu cử, với số lượng cử tri bỏ phiếu đạt 100%, gồm Nam Đông và Phong Điền.

Theo thống kê từ Ủy ban Bầu cử huyện Phong Điền, toàn huyện có 77.665 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Trong tổng số 14 xã, thị trấn của huyện Phong Điền, xã Điền Hải là đơn vị cuối cùng hoàn thành công tác bỏ phiếu. (Xem chi tiết)

22/05/2016 15:52

Tính đến 15h chiều nay, tình hình bầu cử ở các tỉnh Đông Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Tại Long An, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 91,54% dù mưa lớn trên diện rộng đang phần nào ảnh hưởng đến việc đi bầu cử. 

Tỉnh Đồng Nai đạt tỷ lệ 93% cử tri đi bầu, trong đó có huyện Tân Phú và huyện Cẩm Mỹ đạt 99%.

Tại TP Hồ Chí Minh, đến 15h, có 85,61% cử tri đã thực hiện quyền bầu cử. Có 7 xã, phường, thị trấn của thành phố có 100% cử tri đi bầu cử. Huyện Củ Chi đang là địa phương dẫn đầu với 97,22 % cử tri đi bầu và 5 xã, thị trấn hoàn thành việc bỏ phiếu.

22/05/2016 16:14

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tầng lớp nhân dân các dân tộc Lạng Sơn nô nức đi bầu cử, trong đó có nhiều người cao niên. Cụ Vi Thị Mùi năm nay 101 tuổi, tươi tắn trong bộ quần áo mới, đến rất sớm địa điểm bầu cử, tự tay bỏ phiếu thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. (Xem chi tiết)

22/05/2016 16:15

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 77 Cụ Vi Thị Mùi (SN 1915), trú tại số nhà 35, phố Ngô Gia Tự, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn đi bầu cử. Ảnh: Nguyễn Duy Chiến

22/05/2016 16:19

Trao đổi nhanh với báo chí tại Trung tâm báo chí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào lúc 10 giờ 50 phút, ngày 22/5, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, qua nghe tập hợp báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia và Văn phòng bầu cử quốc gia trên toàn quốc, đến thời điểm này cơ bản các địa điểm, đơn vị, khu vực bầu cử tương đối tốt, diễn ra bình thường.

“Qua kiểm tra và thông tin báo cáo từ các địa phương gửi về, đến thời điểm này chưa nhận được phản ánh nào về tình trạng cử tri đi bầu hộ, bầu thay”, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết. (Xem chi tiết)

22/05/2016 17:08

Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 15 giờ 30 hôm nay (22/5), toàn tỉnh Tây Ninh có 856.014 cử tri đi bầu, chiếm tỷ lệ 93,24%.

Huyện Trảng Bàng có số cử tri đi bầu cao nhất – 121.828 người, tỷ lệ 94,57%, Thành phố Tây Ninh có số cử tri đi bầu thấp nhất – 98.755 người, tỷ lệ 88,53%.

Tại kỳ bầu cử này, toàn tỉnh Tây Ninh có tổng số cử tri là 906.311 người, huyện Trảng Bàng có cử tri cao nhất với 128.827 cử tri, huyện thấp nhất là Bến Cầu với 53.558 cử tri.

22/05/2016 17:21

Theo PV Kim Anh tại Lâm Đồng cho biết, mặc dù nhiều huyện, thành phố ở tỉnh Lâm Đồng như Đà Lạt, Đam Rông, Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương… có mưa nhưng cử tri vẫn không quản ngại thời tiết xấu, hăng hái đi bầu cử.

11/11 xã, thị trấn của huyện xa xôi, cách trở nhất tỉnh Lâm Đồng là huyện Cát Tiên đã hoàn thành công tác bầu cử. Hiện toàn tỉnh đã có 883.537/911.235 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 96,96 %. 54/147 xã, phường, thị trấn có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Cử tri các tộc người thiểu số bản địa ở Lâm Đồng như Mạ, K’Ho, Chu Ru… tại các xã Đạ Nhim (huyện Lạc Dương), Đà Loan (huyện Đức Trọng), B’Lá (huyện Bảo Lâm), Đồng Nai Thượng (huyện Cát Tiên), Tu Tra (huyện Đơn Dương), Đạ M’ri và Đạm Ploa (huyện Đạ Huoai), Gia Bắc, Đinh Trang Thượng    (huyện Di Linh), Đạ Tông, Đạ Long, Đạ M’Rông (huyện Đam Rông)… đi bầu từ rất sớm, góp phần giúp các xã này hoàn thành tốt công tác bầu cử.

22/05/2016 17:21

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 78 Bà con dân tộc K’Ho thôn Đăng Gia, Lạc Dương đi bầu cử. Ảnh: Kim Anh

22/05/2016 17:44

Lúc 16h30 chiều nay, báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh cho biết, có 853.471/878.827, đạt 97,11% số cử tri đi bỏ phiếu. Có 53/262 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Cụ thể Hương Khê 12; Thị xã Kỳ Anh 03; huyện Kỳ Anh 6; TP Hà Tĩnh 02, Thạch Hà 04, Can Lộc 02, Lộc Hà 03, Nghi Xuân 05, Đức Thọ 05, Vũ Quang 02, Hương Sơn 08, huyện Cẩm Xuyên 01). Các địa phương có cử tri đi bỏ phiếu cao như: huyện Hương Khê, TX Hồng Lĩnh, TP Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn, huyện Kỳ Anh...

22/05/2016 17:45

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 79
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 80
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 81
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 82
Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 83 Chiều 22/5, nhóm thanh nữ trí thức trong trang phục thổ cẩm xinh đẹp dân tộc Ê Đê ở buôn Ko Sier nội thành Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đi bầu cử. Dẫn đầu nhóm là cô giáo mầm non H'Ut Nie Hrah, người từng đoạt giải nhất kỳ thi " Nữ cán bộ công nhân viên chức tài năng" của tỉnh Đắk Lắk 3 năm trước ! Đây là một trong những nhóm cử tri cuối cùng bỏ phiếu trên địa bàn khối I phường Tân Lập.

22/05/2016 17:51

Theo báo cáo nhanh của  63 tỉnh, thành phố, tính đến thời điểm này, tổng số cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu có 51 triệu cử tri (80,51%) đã tham gia bỏ phiếu, trong đó có 11.975 tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu. 


Một số tỉnh có tỷ lệ đi bầu cử cao như Tuyên Quang 97,86%; Quảng Nam 97,40%; Kon Tum đạt 97%; Phú Thọ 95,33%; Lâm Đồng đạt 94,83%, …

22/05/2016 17:54

Nhiều hãng tin quốc tế hôm nay đưa tin sát sao về cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp ở Việt Nam. "Đây là quyền tự hào của chúng tôi. Tất cả người dân Việt Nam có quyền và trách nhiệm đi bỏ phiếu và xây dựng đất nước", hãng tin Reuters lời ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Việt Nam nói.


Hãng thông tấn tư nhân lớn nhất của Ấn Độ IANS cũng đưa tin cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân ở Việt Nam đã chính thức bắt đầu vào lúc 7h sáng nay tại hơn 91.400 điểm bầu cử trên toàn quốc và dự kiến kết thúc lúc 19h.

22/05/2016 20:43

Đến 19 giờ ngày 22/5 đã có 906.455/911.235 cử tri trong tỉnh Lâm Đồng đi bầu, đạt tỷ lệ 99.34 %. 

Các huyện Đơn Dương và Cát Tiên (vùng xa xôi, cách trở bậc nhất ở Lâm Đồng) có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; kế đến là huyện Lạc Dương với 99,99%, Đạ Terh 99,98%, Đạ Huoai 99,93%, Bảo Lâm và Di Linh 99,90%...

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 84

Bà con dân tộc K’Ho ở Lạc Dương đi bầu cử.

22/05/2016 20:46

Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến 19h ngày 22/5, cử tri các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 99,73%. Một số huyện cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% gồm huyện Krông Ana, Cư Kuin. 

Nhiều tổ bầu cử 100% cử tri đã bỏ phiếu trong buổi sáng, huyện Krông Bông có gần 62.000 cử tri, đến buổi trưa  9/14 tổ bầu cử hoàn thành việc bầu cử. 

Ông Miên KLơng, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk cho biết: Công tác bầu cử của tỉnh Đắk Lắk diễn ra nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm.Các cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đều phấn khởi và tin tưởng lá phiếu của mình sẽ lựa chọn ra người đủ đức, đủ tài đem hết công sức, trí tuệ xây dựng quê hương đất nước.

Cả nước đã có gần 96% cử tri đi bầu cử ảnh 85 Cử tri các dân tộc Tây Nguyên bỏ phiếu.

22/05/2016 21:12

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh TT-Huế, đến 19 giờ tối 22/5, toàn tỉnh có số cử tri trong danh sách đã tham gia bầu là 878.065 người, chiếm 99,997%, trở thành một trong những tỉnh, thành của cả nước có tỷ lệ người đi bầu đạt rất cao. 

Đáng chú ý, tất cả 9/9 huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc địa bàn tỉnh TT-Huế đều đạt tỷ lệ trên 99% số cử tri tham gia bầu cử. Riêng tại huyện Nam Đông, đến thời điểm 13h đã có 100% cử tri trong danh sách tham gia đi bầu. 

Tại huyện Phong Điền, lúc 13h30 đã có 100% cử tri trong danh sách tham gia đi bầu. Tiến độ bầu cử tại thành phố Huế và các huyện, thị xã còn lại cụ thể như sau: Quảng Điền (99,999%), Hương Thủy (99,999%), Hương Trà (99,999%), thành phố Huế (99,998%), Phú Lộc (99,996%), Phú Vang (99,995%), A Lưới (99,987%). 

Đến thời điểm 19 giờ, toàn tỉnh TT-Huế có 997/1008 tổ bầu cử; 141/152 xã, phường, thị trấn có 100% cử tri trong danh sách tham gia đi bầu. Hầu hết các tổ bầu cử đã tuyên bố kết thúc và đang triển khai việc kiểm phiếu.

Theo ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, nhìn chung, đến thời điểm này, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh TT-Huế diễn ra thực sự dân chủ, thuận lợi, an toàn và đúng pháp luật.

22/05/2016 21:23

Đã có 95,84% cử tri đi bỏ phiếu. Đó là số liệu mới nhất về tình hình bầu cử trong toàn quốc vừa được Văn phòng Ủy ban Bầu cử Quốc gia đưa ra trong bản thông cáo mới nhất - thông cáo số 4.

Cụ thể, theo báo cáo của  63 tỉnh, thành phố, tính đến thời điểm 17 giờ, tổng số cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu có 63.312.495 cử tri (95,84%), trong đó có 32.115 tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Tại các địa phương, hầu hết tỉ lệ cử tri đi bầu đã đạt trên 90%. Tỉ lệ cử tri đi bầu của tỉnh Thừa Thiên-Huế đạt 99,93% (trong đó có 675 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hà Giang đạt 99,88%; tỉnh Cao Bằng đạt 99,33% (trong đó có 1.042 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hòa Bình đạt 99,75% (trong đó có 1.602 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hậu Giang đạt 99,54% (trong đó có 718 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Lai Châu đạt 99,70% (trong đó có 402 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Quảng Ngãi 99,54%; tỉnh Tuyên Quang 99,43%; tỉnh Phú Thọ 99,30%; tỉnh Quảng Trị 99,23%.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia cũng cho biết tính đến cuối giờ chiều, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các địa phương cơ bản ổn định.

22/05/2016 22:14

Đến 19 giờ ngày 22/5, tỉnh Kiên Giang có 1.208.784/1.218.356 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đạt 99,21%. 

Các điểm bầu cử đã cơ bản hoàn thành công tác bầu cử, trong đó có 6/15 huyện, thị, thành phố trong tỉnh đạt 100% cử tri đi bầu, còn lại đạt từ 97,27% đến 99,89%. Trong thời gian diễn ra bầu cử tại các huyện vùng biên giới, hải đảo, tình hình an ninh trật tự đều ổn định, cử tri với tâm trạng vui tươi, phấn khởi, đi bầu dân chủ, đúng luật.

22/05/2016 22:14

Đúng 19 giờ, 100% tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh Lai Châu tuyên bố kết thúc giờ bỏ phiếu. Kết quả, toàn tỉnh Lai Châu đã có 254.804/254.908 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,96%. Trong đó, có 3/8 huyện, thành phố và 97/108 xã, phường, thị trấn; 917/938 tổ bầu cử có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

22/05/2016 22:15

Đến 19 giờ, cử tri Bến Tre bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đạt 99,77%, Hội đồng Nhân dân xã đạt 99,76%. Huyện Mỏ Cày Bắc đạt cao nhất 99,97%, thấp nhất là thành phố Bến Tre 99,2%.

22/05/2016 22:16

Đến 19 giờ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai diễn ra tốt đẹp. Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 452.976 cử tri, đạt 99,89%. Trong đó,164 xã đã hoàn thành công tác bầu cử đúng tiến độ. Mặc dù thời tiết trong ngày bầu cử tại Lào Cai không thuận lợi, mưa trên toàn bộ địa bàn, một số huyện còn có mưa to như Văn Bàn, Sa Pa đã ảnh hưởng đến giao thông tới các điểm bỏ phiếu của cử tri nhưng số lượng cử tri tại các địa phương đã đến các điểm bầu cử đúng quy định để bỏ phiếu.

22/05/2016 22:29

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn, đến 19 giờ, đã có 99,47% cử tri toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu. Trong đó, huyện Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn có số cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%.

Công tác quản lý hòm phiếu, kiểm phiếu được tiến hành nghiêm túc, an toàn, bảo mật, có sự giám sát của các cơ quan liên quan; công tác hậu cần, vệ sinh được đảm bảo. Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, công tác bảo vệ bầu cử được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, an toàn, không xảy ra hiện mất an ninh trật tự tại các điểm bầu cử.

22/05/2016 22:40

Các địa phương hoàn tất công tác bầu cử, khẩn trương kiểm phiếu:

Đến 19 giờ ngày 22/5, tỉnh Kiên Giang có 1.208.784/1.218.356 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đạt 99,21%. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.