TPO - Cá vồ chó hay còn gọi là cá vồ biển là loài cá da trơn sống ở ven các cửa sông thông ra biển. Đặc tính loài cá này rất tinh khôn, khó bắt; thịt ngọt, béo nên được nhiều người dân săn tìm.
TPO - Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia đã ra thông báo hủy lệnh cấm nhập khẩu 4 loại cá da trơn (cá Tra, cá Bớp, cá Trê và cá Lóc) từ các nước láng giềng chung biên giới với Campuchia (trong đó có Việt Nam) nhằm bảo vệ thị trường cho các hộ nuôi cá của nước này.
TPO - Bộ Công Thương cho hay, Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Bộ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Campuchia vừa có cuộc họp xem xét lại quyết định tạm dừng nhập khẩu 4 loại thủy sản từ các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam.
TPO - Bộ NN&PTNT vừa có Quyết định ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ”.
Chú chó trắng trong đoạn video dưới đây đã khiến không ít người phải thán phục khi có màn săn cá da trơn cực kỳ điệu nghệ. Tuy nhiên, sau khi bắt được con mồi, nó lại tha chết cho con cá.
TPO - Bộ NN&PTNT cho biết, từ 14 đến ngày 25/5 tới, Cơ quan Thanh tra An toàn thực phẩm Hoa Kỳ sẽ tiến hành thanh tra thực tế chương trình kiểm soát cá da trơn của Việt Nam.
Theo thống kê của Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi VN, cả nước hiện nay có hơn 200 nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, chiếm đa số là DN nội. DN ngoại chỉ chiếm số nhỏ, nhưng xét về thị phần thì đang chiếm tới hơn 60%. Còn nếu xét riêng phân khúc thức ăn thủy sản, hiện tại các DN FDI (có vốn đầu tư nước ngoài) dù có số lượng ít hơn, nhưng lại đang nắm trong tay 80% thị phần trên thị trường thức ăn thủy sản. Trong đó, hầu hết thị phần thuộc về các DN như Uni-President, CP, Tomboy, Cargill hay Green Feed.
TPO - Xuất khẩu cá tra đi Mỹ vẫn ổn định, sau thời điểm nước này áp dụng kiểm tra 100% lô hàng nhập khẩu từ 2/8 vừa qua. Bộ NN&PTNT cũng ban hành chương trình kiểm soát đặc biệt với hàng cá tra xuất Mỹ, hiệu lực từ 1/9 tới.
Một chủ nhà hàng ở Hà Nội vừa mua được con cá leo "khủng" nặng tới 61 kg, dài 1,74 m từ khu vực Biển Hồ (Campuchia). Chủ nhà hàng không tiết lộ giá mua con cá này, nhưng theo dự đoán số tiền lên tới vài chục triệu đồng.
TPO - Từ ngày 15/7 đến 15/10/2016, 100% lô hàng cá thuộc họ Siluriformes (chủ yếu là cá tra, basa) của doanh nghiệp Việt Nam phải được kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm và chứng nhận an toàn thực phẩm trước khi xuất khẩu vào Mỹ.
TPO - Cơ quan Thanh tra và An toàn Thực phẩm Mỹ vừa thông báo, lô hàng da trơn họ Siluriformes của hai công ty của Việt Nam bị phát hiện nhiễm hóa chất, kháng sinh cấm.
Quyết định này vừa được Thượng viện Mỹ thông qua ngày hôm qua. Trước đó, Tổng thống Barack Obama đã khẳng định đây là chương trình lãng phí, không cần thiết và đề nghị không cấp ngân sách.
TP - Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát vừa yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp, tháo gỡ, không làm ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động xuất khẩu thủy sản, sau khi Mỹ ban hành “Quy định cuối cùng” về việc thiết lập chương trình giám sát đối với các loài cá thuộc Bộ Siluriformes (trong đó có cá tra, basa của Việt Nam).
TP - Trước lo ngại các công nghệ nội địa Việt Nam có nguy cơ bị đè bẹp khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), trao đổi với PV Tiền Phong, Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân, nói rằng, đây là thời điểm chúng ta phải cấu trúc lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm trọng điểm, tập trung lĩnh vực Việt Nam có lợi thế cạnh tranh.
TP - “Dầu cá cao cấp Ranee”- sản phẩm của Tập đoàn Sao Mai An Giang đã có mặt trên thị trường 10 tỉnh thành khu vực phía Nam chỉ mới hơn 1 tháng. Nhưng thương hiệu của nhãn hàng này đã nhanh chóng được các bà nội trợ săn đón. Ở “Dầu cá cao cấp Ranee” có một sự khác biệt mà không thể có một sự nhầm lẫn nào với các sản phẩm cùng ngành và nó có ưu thế tuyệt đối.
TP - Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc Ủy ban Thương mại Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với cá da trơn của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ngày 20/11 tuyên bố: “Chúng tôi khẳng định các công ty Việt Nam không bán phá giá mặt hàng fillet cá tra, cá ba sa đông lạnh vào thị trường Hoa Kỳ.
Một người câu cá tại Nga vừa cho đăng tải lên trang blog cá nhân hình ảnh anh vật lộn để bắt được một con cá da trơn có kích cỡ “khủng” gần Chernobyl, mà người này cho rằng con cá đã bị đột biến phóng xạ nên mới có kích cỡ lớn như vậy.
TPO - Một “vựa cá đặc sản nước ngọt” tại đường Nguyễn Khuyến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, ngày 13/6, vừa mua được 4 con cá Leo quý hiếm từ nhóm ngư dân chuyên đánh lưới ở cửa sông thường có nhiều “cá khủng”, nơi nhánh Ea H’Leo đổ vào sông Sêrêpôk trên địa bàn huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk, giáp biên giới Campuchia.
Nhận thấy nguồn lợi nhuận từ cá bông lau, anh Nguyễn Tâm Đăng (ở Tân Phú Đông, Tiền Giang) bỏ đại học để nuôi loại cá này trong ao, thu lãi hàng tỷ đồng một mùa thu hoạch.
TP - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 20/2 trước những quy định mới trong Luật Nông nghiệp 2014 của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ngành nuôi trồng, chế biến thủy sản của Việt Nam
TP - Ngày 7/2/2014, Tổng thống Obama ký quyết định ban hành Luật Nông trại 2014 (Farm Bill 2014), trong đó có nội dung chuyển chức năng giám sát cá da trơn, trong đó có cá tra của Việt Nam, từ Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) sang Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).