Bức thư pháp 6.900 tỉ của ông Mao Trạch Đông bị trộm, cắt làm đôi

Ảnh lớn: Cố Chủ tịch Mao Trạch Đông. Ảnh nhỏ: Bức thư pháp của cố Chủ tịch Mao.
Ảnh lớn: Cố Chủ tịch Mao Trạch Đông. Ảnh nhỏ: Bức thư pháp của cố Chủ tịch Mao.
TPO - Tác phẩm thư pháp của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông với giá trị ước tính hàng trăm triệu USD đã bị cắt đôi sau khi bị đánh cắp hồi tháng trước.

Theo SCMP, tác phẩm thư pháp của cố Chủ tịch Mao được tìm thấy mới đây sau khi cảnh sát bắt giữ một nam nghi phạm 49 tuổi hồi cuối tháng Chín vì nghi tàng trữ tài sản bị đánh cắp.

Trước đó, nghi phạm đã mua tác phẩm nói trên với giá 50 bảng Anh (tương đương 1,5 triệu đồng) từ các tên trộm và cho rằng đây là “hàng giả”.

“Kết quả điều tra của chúng tôi cho thấy có người nghĩ rằng bức thư pháp quá dài, khó trưng bày nên đã cắt làm đôi”, Tony Ho, một quan chức cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết.

Cố chủ tịch Mao Trạch Đông là một trong những nhà thư pháp lớn nhất Trung Quốc trong thế kỷ 20.

Bức thư pháp là một tang vật trong vụ trộm cổ vật trị giá hàng trăm triệu đô la, được tiến hành bởi 3 tên trộm nhằm vào căn hộ của một nhà sưu tập hồi tháng Chín.

Vào thời điểm trên, chủ nhân bộ sưu tập – ông Fu Chunxiao – đang ở Trung Quốc đại lục, không thể trở về Hồng Kông vì COVID-19.

Những tên trộm đã lấy đi 24.000 con tem Trung Quốc, 10 đồng xu và 7 cuộn thư pháp từ căn hộ của Fu. Ông Fu ước tính bức thư pháp của cố Chủ tịch Mao trị giá khoảng 230 triệu bảng Anh (hơn 6.900 tỉ đồng).

Cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông liên quan đến vụ trộm và bị tình nghi tiếp tay cho tội phạm. Ho cho biết ít nhất 2 người được cho là có liên quan đến vụ trộm vẫn đang lẩn trốn.

Mặc dù một số vật phẩm bị đánh cắp đã được tìm thấy, nhưng 24.000 con tem và 6 cuộn thư pháp còn lại vẫn chưa được thu hồi, theo cảnh sát.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG