Brazil có thủ quân trẻ nhất sau 23 năm

Brazil có thủ quân trẻ nhất sau 23 năm
TPO - Tiền đạo đang thuộc biên chế CLB Manchester City Gabriel Jesus được chỉ định mang tấm băng đội trưởng của Brazil trong trận giao hữu với Croatia trên sân Anfield vào tối nay. 

Ở tuổi 21, Jesus sẽ trở thành đội trưởng trẻ thứ 6 trong lịch sử của Selecao và trẻ nhất kể từ trận giao hữu hòa năm 1995 với Romana. Đội trưởng của Brazil khi đó là Ze Elias mới chỉ 19 tuổi nằm trong đội hình trẻ tuổi mà HLV Mario Zagallo xây dựng để hướng tới thế vận hội Olympic.
Jesus là thành viên cuối cùng được HLV Tite điền vào danh sách đội hình xuất phát trong trận giao hữu với Croatia. Tuy nhiên, tiền đạo 21 tuổi mới là người được tin tưởng trao chiếc băng thủ quân Brazil.

Chính Jesus còn không dấu nổi sự ngạc nhiên về quyết định này của HLV Tite: “Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết được quyết định này,  nhưng tôi cũng hiểu rằng HLV Tite yêu cầu tất cả cầu thủ đều phải có trách nhiệm và thể hiện tố chất thủ lĩnh khi thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đây là một cơ hội rất đặc biệt đối với đôi và tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với chiếc băng thủ quân này”, Jesus chia sẻ. 

Jesus cũng trở thành đội trưởng thứ 15 dưới thời HLV Tite. Trước đó, rất nhiều tranh cãi đã nổ ra về việc ai là người xứng đáng trở thành đội trưởng Brazil sau khi Neymar từ bỏ chiếc băng thủ quân sau chức vô địch Olympic 2016.

Dani Alves được cho là người phù hợp nhất cho vai trò thủ lĩnh Brazil tại kỳ World Cup 2018 mùa hè này tại Nga. Tuy nhiên, hậu vệ cánh trái của PSG đã dính chấn thương và sẽ không thể tham dự giải đấu năm nay. Hiện tại, tấm băng thủ quân của Brazil vẫn chưa có được chủ nhân xứng đáng.

HLV Tite có thể sẽ tiếp tục luân chuyển chiếc băng thủ quân của Brazil cho những cầu thủ khác trong các trận đấu tiếp theo. Do đó, việc Jesus làm đội trưởng tuyển Brazil ở trận gặp Croatia không đồng nghĩa với việc anh sẽ trở thành thủ lĩnh của Selecao tại World Cup 2018.

Ngoài ra, HLV Tite cũng đang để ngỏ khả năng ra sân của tiền đạo Neymar trong trận giao hữu với Croatia khi điền tên tiền đạo số 10 vào danh sách dự bị. Hiện Neymar đã quay trở lại tập luyện sau khi dính chấn thương hồi tháng 2 và tập trung cùng Brazil để chuẩn bị cho World Cup năm nay.

Sau trận đấu này, Brazil vẫn còn 1 trận giao hữu với Áo vào ngày 10 /6 trước khi khép lại Tour giao hữu và chính thức tham dự World Cup 2018. Nơi những vũ công Samba sẽ có trận mở màn tại bảng E gặp Thụy Sĩ ngày 18/6.

MỚI - NÓNG