Bóng đá Thái Lan bị khơi lại nỗi đau giữa mùa dịch

Thái Lan thua muối mặt 1-4 trước Ấn Độ tại Asian Cup 2019.
Thái Lan thua muối mặt 1-4 trước Ấn Độ tại Asian Cup 2019.
TPO - Mới đây, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã vô tình nhắc lại trận thua đáng xấu hổ 1-4 của tuyển Thái Lan trước Ấn Độ tại vòng bảng Asian Cup 20219. Đây cũng là trận đấu khiến HLV danh tiếng Milovan Rajevac mất việc.

Trong thời điểm các giải bóng đá phải tạm hoãn vì dịch COVID-19, trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) thường xuyên đăng tải những câu chuyện cũ để tương tác với bạn đọc. Mới đây, họ đã vô tình nhắc lại một ký ức đáng quên với bóng đá Thái Lan, đó là highlights về trận thua 1-4 của “Voi chiến” trước Ấn Độ tại lượt trận đầu tiên bảng A vòng bảng Asian Cup 2019.

"Cùng xem lại trận đấu thành công nhất của đội tuyển Ấn Độ tại Cúp Châu Á để cùng cảm nhận những cảm xúc tuyệt vời mà Blue Tigers đã mang lại", trang chủ AFC viết. Bài đăng này đã nhận được rất nhiều tương tác từ người hâm mộ khắp châu Á. Đa số cho rằng, đó là một bài học đắt giá cho Thái Lan về công tác chuẩn bị cho một giải đấu lớn và họ cần phải quên đi ký ức buồn nỳ.

Trong suốt 45 phút đầu tiên trước Ấn Độ, “Voi chiến” chơi không tệ khi hòa 1-1, với bàn thắng của Dangda ở phút 33. Tuy nhiên, các học trò của HLV Rajevac đã không thể giữ vững thế trận và để Ấn Độ vượt lên 2-1 ở phút 46. Sau đó, Thái Lan tiếp tục phải nhận thêm 2 bàn thua ở các phút 68 và 80, qua đó chấp nhận thất bại với tỉ số 1-4. Sau 55 năm kể từ trận gặp Hong Kong ở Asian Cup 1964, tuyển Ấn Độ mới lại thắng tại sân chơi châu lục.

Trận thua này khiến đoàn quân của HLV Milovan Rajevac khi đó nhận nhiều “gạch đá” từ cổ động viên và truyền thông Thái Lan, bởi trước giải Ấn Độ được xem là “đội lót đường” tại bảng A. Hệ quả, nhà cầm quân người Serbia nhanh chóng bị sa thải và trợ lý Sirisak Yodyardthai được đôn lên thay thế. Ở trận cuối, Thái Lan đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác để lần lượt thắng Bahrain và hòa UAE, qua đó đoạt vé vào chơi ở vòng 1/8.

MỚI - NÓNG